Trung Quốc và Philippines nâng lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc và Philippines đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời ký Bản ghi nhớ nhằm cùng thúc đẩy việc xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Trung Quốc và Philippines nâng lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện ảnh 1Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cập Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte duyệt đội danh dự. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, ngày 20/11, Trung Quốc và Philippines đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm cùng thúc đẩy việc xây dựng Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cập Bình và Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này và Philippines có chung lợi ích rộng lớn tại Biển Đông, kêu gọi hợp tác thiết thực vì lợi ích khu vực.

[Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Philippines]

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/11 đã tới thủ đô Manila (Philippines), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày tới quốc gia Đông Nam Á này.

Mục đích chuyến thăm là thúc đẩy các lợi ích chiến lược, vốn được vạch ra dưới thời chính quyền Tổng thống Duterte có xu hướng ủng hộ Bắc Kinh với hy vọng nhận lại hàng tỷ USD từ các khoản cho vay và đầu tư.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Philippines trong 13 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục