Trung Quốc-Mỹ thành lập các nhóm công tác về kinh tế và tài chính

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã quyết định thành lập hai nhóm công tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Bali.
Trung Quốc-Mỹ thành lập các nhóm công tác về kinh tế và tài chính ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) trong cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Bắc Kinh, ngày 8/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã quyết định thành lập hai nhóm công tác trong lĩnh vực kinh tế.

Theo Tân Hoa xã, quyết định trên được đưa ra nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Bali (Indonesia), cũng như đồng thuận đạt được giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong các vấn đề kinh tế và thương mại.

Các nhóm công tác sẽ phối hợp làm việc trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính. Nhóm công tác kinh tế sẽ do các thứ trưởng của Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Mỹ đồng chủ trì. Trong khi đó, nhóm công tác tài chính sẽ do các quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Tài chính Mỹ đồng chủ trì.

[Giới chức Mỹ, Trung Quốc hy vọng quan hệ song phương ổn định]

Hai nhóm công tác sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên để tăng cường liên lạc và trao đổi về các vấn đề kinh tế và tài chính.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày, từ 27-30/8, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chuyến công tác của bà Raimondo là hoạt động tiếp nối hàng loạt chuyến thăm cấp cao của giới chức Mỹ đến Trung Quốc trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đến Bắc Kinh hồi tháng Bảy và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Trung Quốc một tháng trước đó.

Đây có thể là những chuyến thăm mở đường cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây nói rằng ông hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.