Trung-Nga phản đối chỉ trích của LHQ đối với Myanmar về người Rohingya

Đại hội đồng LHQ ngày 24/12 hối thúc Myanmar chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Hồi giáo Rohingya; đề nghị bổ nhiệm Đặc phái viên LHQ ở Myanmar bất chấp sự phản đối từ Trung-Nga.
Trung-Nga phản đối chỉ trích của LHQ đối với Myanmar về người Rohingya ảnh 1Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/12 hối thúc Myanmar chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Hồi giáo Rohingya và đề nghị bổ nhiệm một Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Myanmar bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc, Nga và một số nước trong khu vực.

Một nghị quyết do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thúc đẩy đã được thông qua.

[Trung Quốc kêu gọi tránh làm phức tạp tình hình Myanmar]

Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Philippines và Việt Nam cùng với Myanmar bỏ phiếu chống lại các biện pháp nói trên.

Nghị quyết đề nghị Chính phủ Myanmar cho phép các nhân viên cứu trợ tiếp cận, đảm bảo việc hồi hương cho tất cả người tỵ nạn và trao quyền công dân đầy đủ cho những người Rohingya.

Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bổ nhiệm một Đặc phái viên tại Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục