Trung Quốc kêu gọi tránh làm phức tạp tình hình tại Myanmar

Trung Quốc kêu gọi tránh làm phức tạp tình hình Myanmar

Trung Quốc ngày 21/12 hối thúc chính phủ các nước giúp đỡ cho Myanmar và Bangladesh để giải quyết số phận của những người Hồi giáo Rohingya "thay vì làm phức tạp vấn đề."
Trung Quốc kêu gọi tránh làm phức tạp tình hình Myanmar ảnh 1Người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy nạn sang Whaikhyang, Bangladesh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Trung Quốc ngày 21/12 đã hối thúc chính phủ các nước "giúp đỡ có tính xây dựng" cho Myanmar và Bangladesh để giải quyết số phận của những người Hồi giáo Rohingya "thay vì làm phức tạp vấn đề," sau khi quốc gia Đông Nam Á đã cản trở chuyến thăm của một quan chức nhân quyền Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết những sự kiện tại bang Rakhine, nơi hơn 630.000 người Rohingya đã phải chạy trốn do một cuộc đàn áp chính trị, là vấn đề nội bộ của Myanamar vốn "bao gồm những yếu tố lịch sử, dân tộc và tôn giáo phức tạp."

[Myanmar, Bangladesh lập nhóm giám sát việc hồi hương người Rohingya]

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Hoa nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ mang tính xây dựng cho Myanmar và Bangladesh để giải quyết vấn đề thay vì làm phức tạp vấn đề."

Trước đó một ngày, báo cáo viên Liên hợp quốc Yanghee Lee cho biết chính quyền Myanmar đã cấm bà tới nước này.

Theo bà, các quan chức Nay Pi Taw nói rằng đây là biện pháp đáp trả chỉ trích của bà về việc bà bị chính phủ Myanmar hạn chế đi lại trong chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này hồi tháng Bảy vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục