Trưởng Ban Tuyên giáo TW: Nguồn lực con người là quan trọng nhất

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng chất lượng.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW: Nguồn lực con người là quan trọng nhất ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh chung với lãnh đạo, sỹ quan, chỉ huy, giảng viên Học viện Chính trị Quốc phòng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2021), chiều 17/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) vừa vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo lý luận chính trị quan trọng, có bề dày lịch sử; hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo tại đây và trưởng thành ở nhiều cương vị công tác.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, mặt trận nào cũng mang dấu ấn, công lao của Học viện, ngay cả trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng có nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Khẳng định nguồn lực con người là quan trọng nhất, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Học viện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cũng như thế mạnh trong công tác nghiên cứu, đào tạo để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng chất lượng.

Bên cạnh đó, Học viện cần đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên thông, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu hàng đầu là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Trưởng ban Tuyên giáo thăm nguyên Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình]

Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Quân ủy, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, từ một nhà trường bồi dưỡng chính trị ngắn ngày, đến nay học viện đã trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm giáo dục đào tạo, Học viện Chính trị luôn phát huy tốt tinh thần chủ động vượt khó, không ngừng đổi mới sáng tạo; luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo; đã chọn được hướng đi đúng đắn; xác định rõ mô hình, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn.

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW: Nguồn lực con người là quan trọng nhất ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện Chính trị Công an nhân dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở đào tạo giáo dục trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ đào tạo các trình độ lý luận chính trị, là trung tâm nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về chính trị, xây dựng Đảng, công tác Chính trị, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua trong công tác đào tạo lực lượng công an nhân dân.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn lực lượng công an từng bước đổi mới cơ bản và toàn diện, gắn liền với yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục