Trường học nổi cho con em Việt kiều trên Biển Hồ tại Campuchia

Trường học nổi được làm bằng gỗ, gồm hai phòng học với sức chứa khoảng 100 em học sinh, được trang bị đầy đủ bàn, ghế và các phương tiện khác giúp con em Việt kiều có thể học tập và sinh hoạt
Trường học nổi cho con em Việt kiều trên Biển Hồ tại Campuchia ảnh 1Ngôi trường nổi được khánh thành trên Biển Hồ. (Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 16/3, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, miền Tây Bắc Campuchia, đã cùng Hội Người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Pursat tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trường học trên bè nổi cho con em Việt kiều, hiện đang sinh sống trên Biển Hồ thuộc địa phận huyện Kan Dieng, tỉnh Pursat.

Trường học nổi được làm bằng gỗ, gồm hai phòng học với sức chứa khoảng 100 em học sinh, được trang bị đầy đủ bàn, ghế và các phương tiện khác giúp con em Việt kiều có thể học tập và sinh hoạt.

Đây là công trình được xây dựng bằng kinh phí tài trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao.

[Thủ tướng ​tặng quà các gia đình Việt kiều Campuchia khó khăn]

Phát biểu tại lễ tiếp nhận bàn giao trường học, ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội Người Campuchia gốc Việt tỉnh Pursat, phấn khởi cho biết, trước đây, khu vực này chưa có trường học nên con em Việt kiều chưa thể đến lớp.

Trường học nổi cho con em Việt kiều trên Biển Hồ tại Campuchia ảnh 2Lễ khánh thành trường học nổi. (Ảnh: Minh Hưng-Chanh Đa/TTXVN)

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, con em Việt kiều tại đây hiện đã có nơi học hành ổn định, cha mẹ có thể yên tâm phần nào.

Ông Hoàng cho biết thêm, với trường học nổi này, cộng đồng bà con Việt kiều tại đây có thể tận dụng để tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với lễ khánh thành, một doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã trao tặng 4 tấn gạo cho các hộ gia đình Việt kiều và gia đình người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cũng đã đóng góp và trao tặng một số trang thiết bị giúp sư thầy Thích Thiện Nhẫn khám, chữa bệnh cho người dân nghèo tại chùa Long Hải, một ngôi chùa của cộng đồng Việt kiều bên bờ Biển Hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục