Truyền hình cáp TPHCM phát sóng ngoại hạng Anh

Giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ được phát sóng toàn bộ các trận đấu trong tuần trên sóng truyền hình cáp thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 31/7, ông Cao Văn Liết, Tổng Giám đốc VSTV (đơn vị sở hữu K+) cho phóng viên Vietnam+ hay, VSTV đã đạt được thỏa thuận để HTVC (Trung tâm truyền hình cáp - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp sóng giải ngoại hạng Anh.

Như vậy, HTVC là đối tác đầu tiên, được tiếp sóng của VSTV, phát toàn bộ những trận cầu nảy lửa của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, vào tất cả các ngày trong tuần.

Với việc tiếp sóng này, ngoài giải ngoại hạng Anh, khách hàng của HTVC cũng được xem các chương trình khác của K+.

Vị Tổng Giám đốc VSTV cũng cho hay, không can thiệp vào mức giá thuê bao hằng tháng của HTVC với khách hàng.

“Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chúng tôi đã ngồi lại đàm phán và có được kết quả này. Đài nào thực sự quan tâm và có thiện chí, chúng tôi sẵn sàng hợp tác,” ông Liết nói.

Như vậy, tính đến hôm nay, chỉ có hai đơn vị là Đài truyền hình HàNội và Đài Truyền hình TP.HCM cam kết phục vụ khán giả miễn phí giải ngoại hạng Anh. Song, các nhà đài này chỉ được phép phát sóng vào "thứ Bảy và thứ Hai" chứ không được quyền phát trực tiếp những trận vào Chủ Nhật.

Còn lại các đài khác như VTC chỉ phát trên sóng trên kênh truyền hình độ nét cao HD (không phát trực tiếp vào Chủ Nhật), VSTV và
HTVC phát sóng toàn bộ giải ngoại hạng Anh trên kênh truyền hình trả tiền./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.