Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12

Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, loạt liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy mang đến cơ hội xem miễn phí phim của các quốc gia này, trong đó có cả bản gốc của bộ phim đình đám "Tiệc trăng máu."
Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 1Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam lần thứ 12 sẽ có đợt chiếu online để đảm bảo công tác chống dịch. (Ảnh: BTC)

Dịp cuối năm với nhu cầu giải trí tăng cao, các liên hoan phim liên tục xuất hiện để phục vụ người yêu điện ảnh ở Việt Nam. Trong đó, hai nền điện ảnh lớn của châu Á sẽ được mang đến qua Liên hoan phim Nhật Bản và tuần lễ chiếu phim Hàn Quốc. Liên hoan phim Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ mang đến góc nhìn đương đại về quốc gia này.

Liên hoan phim Nhật Bản có đợt chiếu online

Sự kiện là sự kết hợp tổ chức giữa Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, kéo dài từ 25/12/2020-22/1/2021.

Liên hoan phim này sẽ có 2 đợt chiếu dành cho khán giả hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, khán giả cả nước nói chung. Do dịch bùng phát ở khu vực phía Nam nên các phim sẽ được chiếu online vào đợt chiếu 2 để đảm bảo an toàn chống dịch.

Chương trình là hoạt động thường niên, nối tiếp đợt chiếu phim "Japan Hour" hồi tháng 10 vừa qua.

Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 2Lịch chiếu 'offline' tại Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Đợt chiếu 1 có tên JFF Real sẽ dành cho khán giả Hà Nội. Phim sẽ được chiếu rạp từ ngày 25-31/12/2020, tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Đống Đa). Giá vé là 30.000-40.000 đồng và được thanh toán trực tiếp tại quầy kể từ ngày 19/12.

Đợt chiếu 2 có tên JFF Online sẽ được phát trực tuyến từ ngày 13/1/2021-22/1/2021 cho khán giả Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Khán giả theo dõi lịch chiếu và xem phim tại đường link: watch.jff.jpf.go.jp/

3 trong tổng số 4 tựa phim có dán nhãn C18 và đều là phim mới sản xuất trong các năm từ 2018-2020, gồm các tựa tiếng Anh của phim “Not quite dead yet” (tựa Việt “Một lần chết thử,” 2020) theo thể loại hài, “One night” (“Đêm định mệnh,” 2019) thể loại chính kịch, “Soten identity” (“Danh tính bị đánh cắp,” 2018) ở thể loại hình sự, chỉ có 1 phim dán nhãn C13 là “AI” (“Cuộc chiến cân não,” 2020) theo thể loại khoa học viễn tưởng. 

Xem miễn phí phim Hàn Quốc mới ra rạp

Sự kiện chiếu phim sẽ mang đến loạt 3 phim “mới tinh,” vừa được phát hành năm 2020 gồm “Cục nợ hóa cục cưng” (khởi chiếu tháng 7/2020), “Mẹ bầu siêu ngầu” (11/2020) và “Kẻ săn mộ” (12/2020). Bên cạnh đó là phim hoạt hình “Hài đỏ và 7 chú lùn”“Lối thoát trên không” đều ra mắt năm 2019.

Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 3Lịch chiếu tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)
Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 4Lịch chiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Đây là một hoạt động do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam tổ chức, thuộc chương trình “2020 Korea Movie Week – Khám phá Hàn Quốc qua màn ảnh rộng” nhằm quảng bá, thúc đẩy du lịch giữa hai nước trong tương lai, đặc biệt là sau khi tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát. 

Hiện nay, danh sách đăng ký nhận vé đã đóng, khán giả quan tâm theo dõi fanpage của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO để biết các cơ hội nhận vé bổ sung. 

Bản gốc 'Tiệc trăng máu' cho khán giả phía Nam

IFF 2020 (Liên hoan phim Italy 2020) là hoạt động do Tổng Lãnh sự quán Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng COLAB (Trung tâm lao động ngoài nước), mang đến chủ đề góc nhìn điện ảnh đương đại Italy. Sự kiện chiếu phim diễn ra từ 18-20/12/2020, thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Italy tại thành phố này (18-27/12/2020).

Trong số các bộ phim được chiếu, đáng chú ý nhất với khán giả hiện nay có lẽ là "Perfect Stranger" (tựa Anh của phim Italy "Người lạ thân mật") - bản gốc của "Tiệc trăng máu" từng gây bão các cụm rạp Việt hồi tháng 9, 10 vừa qua.

Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 56 bộ phim được chiếu trong sự kiện. (Ảnh chụp màn hình)
Tưng bừng 3 liên hoan phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy trong tháng 12 ảnh 6Lịch chiếu cụ thể từng bộ phim. (Ảnh chụp màn hình)

Các bộ phim sẽ có phụ đề Anh-Việt song song, công chiếu duy nhất tại rạp Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1). Thông tin về mỗi bộ phim sẽ sớm được cập nhật trên fanpage của sự kiện.

Các buổi chiếu phim sẽ mang đến cơ hội trao đổi với các nhà sản xuất, các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên… nổi tiếng của Việt Nam như đạo diễn Phan Đăng Di (“Cha và con và…,” “Bi, đừng sợ”...), cây bút điện ảnh Lê Hồng Lâm, đạo diễn “Ròm” Trần Thanh Huy…

Vé được phát miễn phí cho khán giả đăng ký thành công theo đường link trên fanpage của liên hoan phim./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục