Tưng bừng Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Hà Nội

Liên hoan hội tụ đa dạng loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu trên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, như xẩm, ca trù, chèo, tuồng, hát ví, hát dặm, trống hội Thăng Long…

Tưng bừng Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Hà Nội ảnh 1Tiết mục hát Xẩm "Giăng sáng vườn chè" với sự thể hiện của Câu lạc bộ Xẩm Thăng Long. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Chiều 12/11, tại Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tưng bừng diễn ra Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội 2022, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022.

Tham gia Liên hoan là 12 câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, trao truyền các di sản trong cộng đồng dân cư. Đáng mừng, bên cạnh những câu lạc bộ truyền thống với những nghệ nhân gạo cội, còn có sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ do người trẻ sáng lập, những người đặt tình yêu và trách nhiệm vào công cuộc gìn giữ báu vật của cha ông.

Liên hoan hội tụ đa dạng loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu trên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, như xẩm, ca trù, chèo, tuồng, hát ví, hát dặm, trống hội Thăng Long… Trong đó, mỗi loại hình là một sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

[4 Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại ở Bắc Ninh]

Trong khuôn khổ Liên hoan, còn có chương trình trình diễn áo dài ngũ thân của Câu lạc bộ Đình làng Việt. Với chủ đề "Hà Nội phố," chương trình giới thiệu các trang phục áo dài ngũ thân tay chẽn dành cho nam giới, kết hợp với những tác phẩm nghệ thuật hiện đại, mang đến hơi thở mới, gần gũi với đời sống đương đại hơn cho trang phục truyền thống.

Sau kiểm kê di sản, Hà Nội ghi nhận 1.730 Di sản Văn hóa Phi vật thể trong đó có hàng trăm di sản thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian được các cộng đồng dân cư gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên những giá trị đặc sắc.

Liên hoan Trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể thành phố Hà Nội 2022 là dịp giới thiệu rộng rãi tới công chúng và du khách về những giá trị di sản độc đáo này, qua đó nêu cao ý thức trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ, và phát huy di sản trong đời sống cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.