Tuyên Quang: Yêu cầu triển khai các biện pháp sau 2 vụ cháy rừng nghiêm trọng

Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng ngày 21, 22/3 tại Tuyên Quang, tỉnh đã khẩn trương yêu cầu các cấp, ngành liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng vào mùa khô nắng.

Đám cháy vẫn lan rộng tại khu vực núi Nghiêm (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Đám cháy vẫn lan rộng tại khu vực núi Nghiêm (Tuyên Quang). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Hiện nay, thời tiết đang ở thời điểm hanh khô và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là các vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra trong 2 ngày 21 và 22/3 tại xã Hoàng Khai (huyện Yên Sơn) và xã Trung Yên (huyện Sơn Dương), tỉnh Tuyên Quang.

Để thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng từ sớm, từ xa nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo khẩn và yêu cầu các cấp, ngành liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp bách trong thời điểm hanh khô và nắng nóng.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt việc thông tin, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng, đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm cháy rừng; tăng cường tối đa lực lượng bám sát địa bàn, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thông tin cấp cháy rừng đến chính quyền địa phương cơ sở, các chủ rừng, trên các phương tiện thông tin truyền thông và các hộ dân sống gần rừng. Thực hiện hiệu quả việc thông tin, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng, đảm bảo cập nhật chính xác để phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng…

Đồng thời, rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức lực lượng xung kích bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; xây dựng, rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo việc quản lý bảo vệ rừng hiệu quả.

Đặc biệt, chỉ đạo tạm ngừng các hoạt động đốt nương rẫy trong những ngày nắng nóng, khô hạn; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng rừng, nhất là các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào rừng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy cao…

Các huyện Yên Sơn và Sơn Dương thực hiện các phương án khôi phục môi trường rừng đối với khu vực bị cháy, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp trái pháp luật; kiểm tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra cháy rừng theo quy định.

Đồng thời kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, gia đình có người bị thương vong khi tham gia chữa cháy rừng…

Trước đó, như TTXVN đưa tin, trưa ngày 21 đến sáng ngày 22/3 đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) khiến 1 người tử vong, trên 20 ha rừng bị thiệt hại. Chưa đầy một ngày sau, vào chiều ngày 22/3, một đám cháy khởi phát từ địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cháy lan sang khu vực núi Ông Mo ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh hiện có 56 xã ở tất cả 7 địa phương trong tỉnh nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng cấp 4 - cấp nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.