Sự ủng hộ tăng vọt

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Barack Obama tăng vọt

Kết quả cuộc khảo sát do AP và GfK tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Obama đã tăng lên mức 60%, cao nhất 2 năm qua.
Kết quả cuộc khảo sát do hãng tin AP phối hợp với GfK tiến hành, côngbố ngày 11/5, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tănglên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, đạt 60%, và hiện có hơn một nửangười dân Mỹ được tham khảo ý kiến nói rằng ông Obama xứng đáng tái đắccử trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm tới.

Cuộc khảo sátđược thực hiện sau khi đặc nhiệm Mỹ tiến hành cuộc đột kích tiêu diệttrùm khủng bố Osama bin Laden tại một thị trấn ở Pakistan.

Kết quả nàycó thể được xem như một tín hiệu đáng lo ngại cho các ứng cử viên củaĐảng Cộng hòa. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama cải thiện không chỉ vềlĩnh vực chính sách đối ngoại mà cả trong lĩnh vực kinh tế và các cử triđộc lập - một nhân tố quan trọng trong cuộc bầu cử năm tới.

Đa sốcông chúng Mỹ được hỏi nói rằng Tổng thống Obama là một nhà lãnh đạomạnh mẽ, người sẽ giữ cho nước Mỹ được an toàn. Gần 3/4, khoảng 73%,những người được hỏi nói ông Obama có thể giải quyết hiệu quả các mối đedọa khủng bố.

Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama cũng cải thiệntrong các vấn đề Afghanistan, Iraq và quan hệ giữa Mỹ với các quốc giakhác.

Cuộc khảo sát còn cho thấy bất chấp sự phục hồi chậm chạp củanền kinh tế Mỹ, khoảng 52% số người dân Mỹ được tham khảo ý kiến bày tỏsự ủng hộ đối với cách điều hành kinh tế của Tổng thống Obama, cho ôngObama điểm cao nhất về vấn đề này kể từ những ngày đầu nhậm chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.