UAE: Mỹ không nên tác động đến chính sách năng lượng của OPEC+

Bộ trưởng Năng lượng UAE Mazrouei nhấn mạnh việc ép buộc bất cứ đối tác nào ra khỏi liên minh Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) sẽ chỉ làm tăng giá dầu.
UAE: Mỹ không nên tác động đến chính sách năng lượng của OPEC+ ảnh 1Biểu tượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Diễn đàn năng lượng toàn cầu được tổ chức ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 29/3, Bộ trưởng Năng lượng UAE, ông Suhail Mohamed Al Mazrouei, khẳng định sứ mệnh duy nhất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, là ổn định các thị trường và tạo ra nguồn cung dầu mỏ càng nhiều càng tốt.

Ông Mazrouei lưu ý với Mỹ rằng OPEC+ đang nỗ lực cân nhắc đến lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời cho rằng Mỹ không nên tác động đến chính sách của nhóm.

Ông Mazrouei cũng nhấn mạnh việc ép buộc bất cứ đối tác nào ra khỏi liên minh dầu mỏ này sẽ chỉ làm tăng giá dầu.

[UAE: Dầu mỏ không nên bị ngăn chặn ở bất kỳ quốc gia nào]

Các nước sẽ khó dự báo được tương lai của thị trường dầu mỏ do nhiều vấn đề hiện nay như liệu Iran có trở lại thị trường này hoặc liệu các nước sẽ đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt hay không.

Bộ trưởng Mazrouei cũng bày tỏ tin tưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cũng tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cảnh báo nền kinh tế thế giới đối mặt nguy cơ nếu an ninh nguồn cung dầu mỏ bị đe dọa.

Ông Abdulaziz bin Salman cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo nguồn cung dầu mỏ và một số quốc gia đang quên mất mức giá năng lượng hợp lý. Saudi Arabia dự kiến tăng năng lực cung cấp thêm khoảng 2 triệu thùng thông qua tăng sản lượng và đa dạng hóa nguồn năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục