UAE: Dầu mỏ không nên bị ngăn chặn ở bất kỳ quốc gia nào

Bộ trưởng Năng lượng UAE ngày 28/3 nhấn mạnh OPEC+ không phải là một tổ chức chính trị và các thành viên chỉ tập trung vào việc bảo đảm cân bằng cho thị trường.
UAE: Dầu mỏ không nên bị ngăn chặn ở bất kỳ quốc gia nào ảnh 1Một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Astrakhan. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei ngày 28/3 cho rằng dầu mỏ không nên bị ngăn chặn ở bất cứ nước nào bởi "thế giới đang rất cần nguồn cung."

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Bộ trưởng Suhail al-Mazrouei cho hay Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ thảo luận về thực trạng cung-cầu trong cuộc họp sắp tới.

[Tại sao giá nhiên liệu ở Mỹ tăng dù hầu như không sử dụng dầu của Nga?[

Ông cũng nhấn mạnh OPEC+ không phải là một tổ chức chính trị và các thành viên chỉ tập trung vào việc bảo đảm cân bằng cho thị trường.

Phát biểu trên kênh truyền hình Asharq, ông Suhail al-Mazrouei cho biết "không thể thảo luận các vấn đề chính trị trong OPEC+. Việc nâng sản lượng sẽ chỉ được thực hiện sau khi cân nhắc thận trọng và thông qua sự đồng thuận của các thành viên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục