UNESCO-Italy phục chế di sản công nghiệp bị hư hại do vụ nổ tại Beirut

Việc phục chế nhà ga tại khu vực Mar Mikhael gồm 2 dự án kết nối với nhau, trong đó có một không gian xanh công cộng do UN-Habitat xây dựng bên trong khuôn viên rộng 10.000m2 của nhà ga.
UNESCO-Italy phục chế di sản công nghiệp bị hư hại do vụ nổ tại Beirut ảnh 1Chính phủ Italy sẽ tài trợ 2 triệu euro để phục chế nhà ga. (Nguồn: UNESCO)

Ngày 24/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liêp hợp quốc (UNESCO) và Italy đã đạt thỏa thuận về phục chế ga đường sắt tại khu vực Mar Mikhael ở thủ đô Beirut của Liban - di sản công nghiệp bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ xảy ra năm 2020.

Theo thỏa thuận, Chính phủ Italy sẽ tài trợ 2 triệu euro (2,21 triệu USD) thông qua Cơ quan Hợp tác phát triển Italy để phục chế nhà ga.

Trong khi đó, UNESCO chịu trách nhiệm bảo tồn chức năng chính cũng như giá trị văn hóa của di sản này.

[Liban nối lại việc điều tra vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020]

Việc phục chế nhà ga gồm 2 dự án kết nối với nhau, trong đó có một không gian xanh công cộng do UN-Habitat (cơ quan của Liên hợp quốc về phát triển khu dân cư và đô thị bền vững) xây dựng bên trong khuôn viên rộng 10.000m2 của nhà ga.

Ga Beirut được xây dựng năm 1894, bị bỏ hoang trong cuộc nội chiến ở Liban thế kỷ trước. Tháng 8/2020, nhà ga này bị hư hại nhiều phần do ảnh hưởng của vụ nổ kho chứa hóa chất ở cảng Beirut. Vụ nổ này làm 218 người thiệt mạng và khoảng 7.000 người bị thương, thiệt hại tài sản lên tới 15 tỷ USD.

Giám đốc Văn phòng khu vực của UNESCO tại Beirut, bà Costanza Farina,nhấn mạnh sáng kiến trên "là minh chứng cho cam kết chung nhằm cải thiện điều kiện sống ở Beirut và đóng góp chiến lược vào việc hồi sinh thành phố này.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục