Ứng phó bão: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy ra khơi

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất các tàu chạy các tuyến đảo phải trở về nơi tránh trú an toàn trước 12 giờ ngày 1/8, tạm dừng cấp phép phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm trên biển.
Ứng phó bão: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy ra khơi ảnh 1Tàu, thuyền neo đậu tránh trú bão. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 1/8, dự báo bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tất các tàu chạy các tuyến đảo phải trở về nơi tránh trú an toàn trước 12 giờ ngày 1/8, tạm dừng cấp phép cho phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại điểm du lịch trên biển.

Trước đó, ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công điện yêu cầu thủ trưởng các địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3.

[Hải Phòng: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3]

Các lực lượng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, triển khai biện pháp chủ động phòng, chống bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục