Uống càphê quá 2 cốc mỗi ngày dễ gây đột quỵ

Người có thói quen mỗi ngày nhâm nhi một cốc càphê mà tăng lên hai cốc hoặc hơn thì hãy coi chừng vì nguy cơ xuất hiện đột quỵ.
Mỗi sáng thưởng thức một cốc càphê thơm lừng khiến bạn cảm thấy đầu óc sảngkhoái, minh mẫn, tăng cường hiệu quả công việc. Tuy nhiên, không nên uống càphêquá đà bởi nó có hại cho sức khỏe.

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh đã khẳng định rằng nếu người nào cóthói quen mỗi ngày nhâm nhi một cốc càphê mà tăng lên hai cốc hoặc hơn thì hãycoi chừng vì nguy cơ xuất hiện cục máu đông trong não cũng sẽ tăng gấp hai lần.

Nguy cơ đột quỵ có thể gây chết người thường xuất hiện trong khoảng thời gianmột giờ sau khi uống. Sau khi uống 2 giờ, tác động của càphê đối với cơ thểkhông còn nữa và nguy cơ đột quỵ cũng qua đi.

Tuy nhiên, sẽ là nguy hiểm đối với những người có thói quen uống ở mức vừa phảitrước đây thỉnh thoảng lại uống tăng thêm 1 đến 2 cốc, qua đó “nạp” vào cơ thểmức độ caffeine tương đối cao.

Theo các nhà nghiên cứu, điều trên ít xảy ra với dân nghiền càphê vì cơ thểnhững người có thói quen xài vài cốc một ngày đã trở nên “chai lỳ” với tác độngcủa caffeine, như làm tăng huyết áp, làm xơ cứng mạch máu và tăng mức độnorepinephrine, một loại hoócmôn kích thích tim đập nhanh hơn.

Kết luận trên dựa vào nghiên cứu 400 nạn nhân bị chứng đột quỵ khi so sánh mứcuống càphê của từng người trong khoảng thời gian một giờ trước khi xảy ra độtquỵ với mức uống bình thường của người đó trước đó một năm./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.