Thỏa thuận được thực hiện sau một cuộc điều tra cho thấy UPS đã vận chuyển thuốccho các công ty dược bán hàng qua Internet, chuyên phân phối các loại thuốc kêđơn và các thành phần thuốc không được dùng trong một đơn kê thuốc hợp lệ.
Theo Bộ Tư pháp, dù đã được người lao động báo rằng việc vận chuyển thuốc nhưthế là bất hợp pháp, UPS vẫn không triển khai các quy trình để đóng tài khoảnchuyển hàng của các công ty dược kể trên.
Tuy nhiên, Công tố viên Mỹ Melinda Hagg đã bày tỏ hài lòng trước các nỗ lực sửasai của UPS, thông qua việc chấm dứt không cho các công ty dược hoạt động tráiphép trên Internet dùng dịch vụ chở hàng của họ nữa.
Theo Bộ Tư pháp, hồi giữa những năm 2000 các quan chức UPS đã từng cân nhắc vềviệc có nên tiếp tục làm ăn với các công ty dược hoạt động qua mạng Internet haykhông. Cuối cùng, UPS vẫn chấp nhận các công ty này, ngay cả khi hoạt động củahọ bị xem là có vấn đề, hoặc bị xếp vào dạng bất hợp pháp.
Phát ngôn viên UPS Susan Rosenberg nói rằng công ty đã hợp tác đầy đủ với cuộcđiều tra của Bộ Tư pháp, vốn bắt đầu từ năm 2007.
"Với tư cách một lãnh đạo trong ngành công nghiệp, UPS chịu trách nhiệm và đangđóng vai trò xử lý vấn đề liên quan tới các công ty dược hoạt động trái phép quaInternet," Rosenberg nói.
Đối thủ của UPS là FedEx, hiện cũng đang bị điều ra vì tội vận chuyển thuốc chocác công ty dược hoạt động trái phép, đã cho biết rằng họ sẽ không dàn xếp vớiBộ Tư pháp.
"Chúng tôi tin rằng mình tuân thủ luật pháp liên bang" - phát ngôn viên FedEx làPatrick Fitzgerald nói - "Hiện chưa rõ UPS đã phạm điều nào trong luật liênbang."
Theo Fitzgerald, FedEx đã kêu gọi Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) cho họ mộtdanh sách các công ty dược có thể đang hoạt động trái phép để họ ngừng vậnchuyển hàng cho các công ty này./.