Vẫn chưa có kết luận về việc sinh viên Việt Nam mất tích tại Israel

Nguyễn Hải Bình là sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel tại trung tâm AICAT và mất tích từ tháng 9/2016.
Vẫn chưa có kết luận về việc sinh viên Việt Nam mất tích tại Israel ảnh 1Ảnh chụp sinh viên Nguyễn Hải Bình khi tham gia chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Liên quan đến trường hợp em Nguyễn Hải Bình, sinh viên tu nghiệp sinh nông nghiệp mất tích và bị cho là đã tử vong tại Israel, ngày 6/4, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng cho biết trong mấy ngày qua, Đại sứ quán vẫn tiếp tục liên hệ, đôn đốc các cơ quan chức năng để sớm có câu trả lời chính thức.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết trong 3 năm qua, trong các cuộc làm việc với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Chương trình hợp tác phát triển quốc tế (MASHAV) và nhất là với Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế vùng Arava (AICAT), nơi em Nguyễn Hải Bình theo học, Đại sứ quán vẫn thường xuyên quan tâm, đặt câu hỏi về một trường hợp sinh viên mất tích vẫn chưa được giải quyết.

Sau khi nhận được thông báo của cảnh sát Israel, Đại sứ quán đang thúc đẩy công việc dựa trên 3 vấn đề chính gồm xác minh chính thức và có kết luận cuối cùng phần hài cốt có phải là của em Bình hay không; làm việc với các bên liên quan để tổ chức đưa thi thể em Bình về Việt Nam, tùy theo nguyện vọng của gia đình; xác định chính sách bảo hiểm và bồi thường.

Về vấn đề bảo hiểm, phía Israel cho biết sẽ tính toán thời điểm đóng bảo hiểm cho em Nguyễn Hải Bình dừng lại khi nào, trên cơ sở đó xác định số tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, Đại sứ quán không chỉ quan tâm đến vấn đề bảo hiểm, mà còn quan tâm đến chế độ bồi thường cho một sinh viên vì lý do nào đó bị thiệt mạng.

Cùng ngày 6/4, bà Hanni Arnon, Giám đốc Trung tâm AICAT cũng cho hay phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về kết quả giám định phần thi thể tìm được có phải là của Nguyễn Hải Bình hay không.

Trong ngày 6/4, bà sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao và phía cảnh sát Arava để có báo cáo xác minh nhận dạng, dựa trên cơ sở đó nhà trường mới có thể yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm cho em Bình.

Nguyễn Hải Bình sinh ngày 1/2/1993, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel năm học 2016-2017 tại trung tâm AICAT và mất tích từ tháng 9/2016.

Không chỉ nhà trường và bạn bè mất liên lạc, gia đình cũng không nhận được thông tin gì của Bình.

[Thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel]

Tháng 2 vừa qua, Văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol) tại Israel đã liên lạc với Đại sứ quán và cho biết họ đã tìm được phần còn lại của thi thể một người kèm theo các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, thẻ ngân hàng... tại khu vực hoang mạc Naot Kakikar (Arava) mang tên Nguyễn Hải Bình.

Công tác giám định pháp y đang được hoàn tất trước khi có văn bản chính thức về việc em Bình tử vong tại Israel.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã làm việc với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Israel để xác minh và trao đổi hướng xử lý cho vụ việc.

Phía Israel cho biết đã được Interpol cung cấp thông tin về vụ việc và sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để sớm có kết luận cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục