Vancouver sẽ xem xét cấm cốc, túi nhựa và hộp xốp đựng thực phẩm

Chính quyền thành phố Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia của Canada, đang xem xét cấm sử dụng các đồ đựng thức ăn bằng nhựa hoặc xốp nhằm bảo vệ môi trường.

Chính quyền thành phố Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia của Canada, đang xem xét cấm sử dụng các đồ đựng thức ăn bằng nhựa hoặc xốp nhằm bảo vệ môi trường.

Bà Andrea Reimer, nghị viên Hội đồng thành phố Vancouver, cho biết chiến lược giảm thiểu sử dụng cốc, túi nhựa và hộp xốp đựng thức ăn, đồ uống đã được trình lên Hội đồng thành phố và sẽ sớm có quyết định cuối cùng.

Nếu lệnh cấm được ban hành, các nhà hàng, quán ăn sẽ phải thay đồ đựng thức ăn bằng những loại có thể tái chế hay tự phân hủy.

Trước đó, theo một báo cáo công bố hôm 22/6, mỗi tuần, thành phố Vancouver thải ra trên 2,6 triệu cốc nhựa đựng đồ uống.

Bà Reimer cho biết loại rác này đang chiếm khoảng 22% tổng khối lượng rác đường phố, khiến chính quyền thành phố Vancouver phải chi hàng triệu đôla Canada (CAD) để xử lý.

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2040 sẽ không còn chất thải từ những vật dụng dùng một lần, từ tháng 2/2016, chính quyền thành phố Vancouver đã nghiên cứu nhiều biện pháp khác nhau.

Việc cấm sử dụng túi nhựa, hộp xốp đựng thức ăn, theo bà Reimer, là biện pháp có lẽ là khả thi nhất về mặt pháp lý, vì chúng tuy có trọng lượng nhẹ nhưng lại chiếm diện tích rất lớn ở các bãi rác của thành phố.

Tuy nhiên, bà Rieimer cũng thừa nhận việc cấm sử dụng cốc, túi nhựa và hộp xốp đựng thức ăn, đồ uống có thể sẽ gặp nhiều khó khăn vì tính phổ biến và tiện lợi của chúng.

Do vậy, trước tiên, chính quyền thành phố sẽ phải hội ý với các doanh nghiệp trong mùa Hè năm nay trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào để một mặt vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, mặt khác không ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chính quyền Vancouver cũng sẽ tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến người dân trong tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.