Venezuela: Bầu cử tổng thống hoàn toàn minh bạch

Ngày 11/6, Chủ tịch CNE tuyên bố kết quả tổng tuyển cử tổng thống hồi trung tuần tháng Tư vừa qua hoàn toàn minh bạch và chính xác.
Sau hơn một tháng tiến hành thẩm tra kết quả bầu cử chiểu theo khiếu nại của Liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD), ngày 11/6, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena tuyên bố kết quả trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống hồi trung tuần tháng Tư vừa qua tại nước này là hoàn toàn minh bạch và chính xác.

Tuyên bố này khẳng định một lần nữa chiến thắng không thể đảo ngược của ông Nicolas Maduro với 50,61% số phiếu ủng hộ so với 49,12% phiếu giành cho ứng cử viên đối lập Enriquez Capriles.

[Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức tổng thống Venezuela]

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Chủ tịch Lucena khẳng định quá trình bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vừa qua diễn ra minh bạch và nhất quán sau khi cơ quan này tiến hành thẩm tra lại gần 4,6 triệu phiếu (tương đương 99,98%).

Theo bà, CNE đã so sánh giấy chứng nhận bỏ phiếu tại các máy bỏ phiếu điện tử với các kết quả thu được cũng từ những máy trên được tải về CNE. Kết quả, ông Maduro đã đắc cử và trở thành Tổng thống hợp hiến của Venezuela với cách biệt 1,5% số phiếu so với đối thủ Capriles.

Chủ tịch Lucena tuyên bố kết quả của vòng thẩm tra bổ sung trên một lần nữa đã chứng minh hệ thống bỏ phiếu của Venezuela là minh bạch, chắc chắn và không vi phạm luật pháp, đồng thời phản ánh rõ nguyện vọng của cử tri cũng như toàn nhân dân quốc gia Nam Mỹ này. Bà nhấn mạnh việc thẩm tra phiếu nhằm mục đích xóa tan cáo buộc cho rằng quá trình bầu cử tổng thống có gian lận và thiếu sót.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố đêm 14/4 vừa qua, ứng cử viên của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, Tổng thống lâm thời Maduro đã giành được chiến thắng với 7.587.532 phiếu số phiếu ủng hộ, trong khi ông Capriles, đại diện của MUD, được 7.363.264 phiếu.

Tình hình tại Venezuela trong giai đoạn hậu bầu cử diễn ra căng thẳng sau khi phe đối lập không công nhận kết quả bầu cử và đã tổ chức biểu tình theo lời kêu gọi của ông Capriles để đòi CNE kiểm lại từng lá phiếu.

Bạo lực nổ ra đã làm tám người ủng hộ chính phủ thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, đồng thời làm hư hỏng nhiều cơ sở y tế nơi các bác sỹ Cuba làm việc, các trụ sở của PSUV và CNE tại một số địa phương. Nhằm đảm bảo không khí hòa hợp và cô lập các nhóm bạo lực tìm cách làm tổn hại nền dân chủ tại Venezuela, CNE tuyên bố thẩm tra 46% số hòm phiếu còn lại sau khi đã kiểm tra 54% số hòm phiếu trước đó.

Cuộc bầu cử nhằm chọn người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez diễn ra dưới sự giám sát của hơn 3.400 quan sát viên trong nước và 240 quan sát viên quốc tế; trong đó có đại diện Trung tâm Carter của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người đã thừa nhận hệ thống bầu cử tại Venezuela là “tốt nhất thế giới trong hơn 90 cuộc bầu cử mà cơ quan này theo dõi."./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục