Venezuela mong muốn Saudi Arabia hỗ trợ chặn đà tụt dốc của giá dầu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa có cuộc gặp gỡ với Thái tử Salman của Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh nhằm thảo luận về vấn đề giá dầu thô đang sụt giảm mạnh.
Venezuela mong muốn Saudi Arabia hỗ trợ chặn đà tụt dốc của giá dầu ảnh 1Thái tử Muqrin bin Abdulaziz al-Saud (phải) tiếp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa có cuộc gặp gỡ với Thái tử Salman của Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh ngày 11/1, một phần trong chuyến công du ngoại giao nhằm thảo luận với các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về vấn đề giá dầu thô đang sụt giảm mạnh.

Mặc dù hãng thông tấn quốc gia của Saudi Arabia không đưa thông tin cụ thể về cuộc gặp gỡ nói trên và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới - sẽ có động thái can thiệp để chặn giá dầu thô đã sụt giảm trên 50% như trong vòng sáu tháng qua.

Tuy nhiên, Chính phủ Venezuela thông báo hai bên đã "nhất trí làm việc để khôi phục thị trường và giá dầu mỏ thông qua các chính sách giữa hai quốc gia năng lượng lớn này."

Giới phân tích ước tính Venezuela cần giá dầu duy trì ở mức 110 USD/thùng để có thể đáp ứng các yêu cầu về ngân sách quốc gia.

Bất chấp những lo ngại đang gia tăng từ Venezuela và một số thành viên khác như Iran, các quan chức OPEC mới đây cho biết nhóm thành viên chủ chốt ở vùng Vịnh vẫn duy trì quyết định không cắt giảm sản lượng ngay lúc này vì muốn bảo vệ thị phần.

Về phần mình, Iran ngày 10/1 thông báo quốc gia này sẽ giúp Venezuela chặn đà tụt dốc của giá dầu. Điểm dừng chân tiếp theo của Tổng thống Maduro sẽ là Qatar và Algeria.

Kinh tế Venezuela đã sụt giảm trong ba quý đầu năm 2014 và dự trữ ngoại tệ của nước này đã suy giảm mạnh vì giá dầu tụt dốc.

Tháng 12/2014, Venezuela cho biết họ cân nhắc ủng hộ đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn của OPEC, tùy theo những diễn biến của giá dầu trong quý 1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục