Venezuela sẽ tiêm chủng cho toàn dân bằng vắcxin của Nga và Trung Quốc

Venezuela sẽ tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho toàn dân từ tháng 12

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 20/10 thông báo nước này lên kế hoạch tiêm chủng cho các công dân vắcxin ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc vào tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021.
Venezuela sẽ tiêm vắcxin ngừa COVID-19 cho toàn dân từ tháng 12 ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 20/10 thông báo nước này lên kế hoạch tiêm chủng cho các công dân vắcxin ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc vào tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021.

Trong bài phát biểu được truyền hình quốc gia phát sóng trực tiếp, nhà lãnh đạo này nêu rõ: "Chúng tôi được thông báo rằng các vắcxin của Nga và Trung Quốc sẽ tới vào tháng 12 năm nay, tháng 1/2021 và chúng ta sẽ bắt đầu tiêm chủng."

[Venezuela trở thành nước Mỹ Latinh đầu tiên nhận được vắcxin Sputnik-V]

Theo nhà lãnh đạo này, những người già và những người đã nhiễm SARS-CoV-2 sẽ được ưu tiên song tất cả công dân Venezuela đều sẽ được tiêm chủng.

Nước này đã tiếp nhận đợt đầu tiên vắcxin ngừa COVID-19 "Sputnik V" của Nga vào đầu tháng 10 như một phần của việc thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 và chính quyền Maduro thông báo khoảng 2.000 người tình nguyện sẽ tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục