Venezuela tuyên bố sẵn sàng cung cấp dầu khí cho thị trường toàn cầu

Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh Venezuela sẵn sàng hoàn thành vai trò và cung cấp một cách ổn định và an toàn cho thị trường dầu mỏ.
Venezuela tuyên bố sẵn sàng cung cấp dầu khí cho thị trường toàn cầu ảnh 1Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 15/9 cho biết nước này "sẵn sàng" cung cấp dầu khí cho thị trường toàn cầu - vốn bị ảnh hưởng do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Haitham Al Ghais tới Caracas, Tổng thống Maduro nhấn mạnh: "Venezuela sẵn sàng hoàn thành vai trò và cung cấp một cách ổn định và an toàn cho thị trường dầu mỏ."

Ông khẳng định ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela "đã phục hồi," cho dù sản lượng rơi xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều năm thiếu hụt đầu tư và bảo trì.

[Venezuela quyết định ngừng vận chuyển dầu thô sang châu Âu]

Trong khi đó, Tổng Thư ký OPEC thừa nhận tổ chức này đang phải đối mặt với thách thức "nghiêm trọng hơn, cấp thiết hơn" so với bất kỳ thách thức nào từng phải đối mặt kể từ khi được thành lập cách đây 62 năm.

Hiện sản lượng dầu mỏ của Venezuela đạt khoảng 700.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 2,3 triệu thùng/ngày vào năm 2002.

Mỹ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Caracas, trong đó có lệnh trừng phạt năm 2019, ngăn Venezuela bán dầu thô trên thị trường Mỹ.

Ước tính dầu thô mang lại khoảng 96% doanh thu cho quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lại một số biện pháp trừng phạt, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục