Venezuela và Nga tăng cường hợp tác chống đại dịch COVID-19

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để trao đổi thông tin về những nỗ lực của hai bên trong việc triển khai các biện pháp đối phó với COVID-19
Venezuela và Nga tăng cường hợp tác chống đại dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên đô thị phun thuốc khử khuẩn nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ Y tế Venezuela và Nga đã tiến hành một cuộc họp trực tuyến nhằm thúc đẩy chiến lược hợp tác trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để trao đổi thông tin về những nỗ lực của hai bên trong việc triển khai các biện pháp đối phó với COVID-19, cũng như đánh giá về tình hình thế giới và các dự án hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Venezuela đã bày tỏ sự cảm ơn về lô hàng viện trợ của Nga, trong đó có hàng nghìn bộ kit xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang gặp nhiều khó khăn do sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

[Venezuela kéo dài cách ly, Ecuador cắt giảm lương quan chức chính phủ]

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường trao đổi thông tin giữa giới khoa học và y tế của hai nước.

Cùng ngày, Chính phủ Venezuela thông báo sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát giá của các công ty sản xuất lương thực, trong đó có công ty Alimentos Polar lớn nhất nước này, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ trong bối cảnh tình trạng khan hiếm lương thực do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết lãnh đạo của Bộ Thương mại và Tài chính đã có cuộc họp với Hiệp hội các siêu thị và cửa hàng tự phục vụ quốc gia để thiết lập một biểu giá đối với 27 mặt hàng thiết yếu.

Công ty Alimentos Polar là nơi sản xuất và cung cấp các sản phẩm từ bột ngô, loại lương thực chủ yếu của người dân Venezuela, trong khi hai công ty khác chuyên về sản xuất thịt nguội và giết mổ.

Các công ty này bị cáo buộc đầu cơ và nâng giá các sản phẩm một cách phí lý gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, công ty sản xuất dầu ăn Coposa cũng bị chính phủ quyết định quốc hữu hóa tạm thời trong thời gian 180 ngày nhằm bảo đảm công suất hoạt động và cung cấp sản phẩm đẩy đủ cho thị trường với giá cả hợp lý.

Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro cũng đã lên án các hành động đầu cơ tích trữ hàng hóa và tăng giá phi lý trong khi cả xã hội Venezuela đang phải thực hiện biện pháp cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp mạnh tay nhằm giữ ổn định tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.