UNICEF tăng cường viện trợ vật tư y tế cho các nước Mỹ Latinh

Trong số viện trợ mà UNICEF đã gửi tới các nước tại khu vực này trong tháng Tư, đợt hàng viện trợ tới Venezuela là lớn nhất với 90 tấn hàng các vật tư y tế.
UNICEF tăng cường viện trợ vật tư y tế cho các nước Mỹ Latinh ảnh 1Nhân viên y tế đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cucuta, khu vực biên giới Colombia-Venezuela,ngày 4/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tuyên bố tăng cường viện trợ vật tư y tế và vệ sinh, như khẩu trang, găng tay y tế và xà phòng, cho các gia đình và người lao động trong ngành y tế tại 12 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong số viện trợ mà UNICEF đã gửi tới các nước tại khu vực này trong tháng Tư, đợt hàng viện trợ tới Venezuela là lớn nhất với 90 tấn hàng các vật tư y tế, trong đó có các bộ xét nghiệm COVID-19 cho 28.000 bệnh nhân và bộ điều trị khẩn cấp cho 110.000 bệnh nhân đường hô hấp.

UNICEF cho biết dự kiến trong vài tuần tới cơ quan này sẽ gửi 52 tấn hàng cho các nước Mỹ Latinh bao gồm 20.000 khẩu trang chuyên dụng, 50.000 áo bảo hộ y tế, 32.400 mặt nạ và 1.500 kính y tế, 2.400 nhiệt kế, 5.000 bộ thử và 65 máy cung cấp ôxy.

Thông cáo nêu rõ tham gia giải pháp mà Liên hợp quốc đang điều phối trước đại dịch COVID-19, UNICEF đang đóng góp vào việc ngăn chặn đà lây lan của đại dịch và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với trẻ em, phụ nữ và các gia đình dễ bị tổn thương, bao gồm cả nguy cơ đình hoãn các dịch vụ xã hội cơ bản.

Quỹ này cũng nhắc lại yêu cầu ngân sách 48 triệu USD từ hồi đầu năm để hỗ trợ y tế khẩn cấp cho Mỹ Latinh trước đại dịch COVID-19 nhưng tới nay mới nhận được 15% ngân sách trên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo cuối tháng Tư và đầu tháng Năm sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Mỹ Latinh và Caribe trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.