[Video] Báo động vấn nạn mỹ phẩm giả lũng đoạn thị trường

Sản phẩm in mã vạch của Nhật Bản, thông tin công ty tại Nhật Bản nhưng kiểm tra thì là công ty ảo, thậm chí bên ngoài thùng đựng ghi rất rõ: made in Chine.

Mỹ phẩm là mặt hàng có thị trường tiêu thụ rất lớn. Đánh vào tâm lý sinh ngoại của nhiều người tiêu dùng, sản phẩm hàng giả hàng nhái đã trà trộn, thâm nhập vào các gian hàng.

Việc sử dụng lâu dài những sản phẩm không rõ nguồn gốc, bị làm nhái, làm giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, thậm chí dẫn đến những hậu quả khó lường./.

(Vnews/Vietnam+)