[Video] VĐV Philippines thấp bé vượt mức xà cao tại SEA Games 31

Bất ngờ xảy ra ở bộ môn nhảy sào-nội dung 10 môn phối hợp tại SEA Games 31 sáng 15/5, khi vận động viên có vóc dáng nhỏ bé người Philippines vượt qua nhiều đối thủ cao lớn để đạt thành tích cao nhất.

Nhảy sào là một trong những môn thể thao đòi hỏi các vận động viên phải có dáng vóc và thể hình tốt nhằm đạt những lợi thế nhất định. Thế nhưng, một điều bất ngờ đã xảy ra trong buổi thi môn thể thao này ở nội dung 10 môn phối hợp tại SEA Games 31 sáng 15/5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khi Janry Ubas Borinaga - vận động viên người Philippines có vóc dáng khá khiêm tốn (chưa tới 1m70) đã vượt qua nhiều vận động viên với thể hình lực lưỡng, chinh phục được mức xà cao nhất 4m40.

[Trực tiếp SEA Games 31 ngày 15/5: Đoàn Việt Nam đã có 43 HCV ]

Chia sẻ với phóng viên, Janry Ubas Borinaga cho biết: “Hôm nay điều kiện gió và thời tiết đã gây không ít khó khăn cho vận động viên chúng tôi. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ khi nhiều khán giả Việt Nam đã tới sân cổ vũ. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt, tinh thần thể thao và lòng tốt quả các bạn. Các bạn hò reo cho cả vận động viên Việt Nam và vận động viên nước ngoài chúng tôi. Đây chính là điều giúp chúng tôi có tinh thần tốt để thi đấu đạt kết quả cao.”

Sau khi chinh phục mức xà 4m40, Janry Ubas Borinaga đã quyết định tiếp tục nâng mức xà lên 4m60 nhưng không thể vượt qua được. Về đích ở vị trí sau anh là vận động viên người Thái Lan Suttisak Singkhon với mức xà 4m30./.

(Vietnam+)