Việt Nam-Anh: Lòng tin chính trị được tăng cường, hợp tác được mở rộng

Quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Anh sẽ được tăng cường về lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng và giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 29/10, hàng loạt trang tin và tờ báo Anh đồng loạt đưa tin về những thỏa thuận quan trọng mà Việt Nam và Anh đạt được nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến London.

Việt Nam và Anh đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy hợp tác chung về quốc phòng, an ninh, thương mại, khí hậu và tăng trưởng kinh tế.

Thỏa thuận này đạt được chiều 29/10, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Anh-Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện” đăng trên trang gov.uk (cổng thông tin chính thức của Chính phủ Anh) khẳng định: (1) Trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và 15 năm kể từ khi khuôn khổ đối tác chiến lược được thông qua năm 2010, Việt Nam và Anh đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cùng tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững; (2) Nhân dịp chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 28-30/10/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, củng cố hợp tác trên 6 trụ cột chủ chốt, bao trùm khắp các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng-an ninh, đến kinh tế, khoa học, môi trường, các vấn đề khu vực và quốc tế…

Theo Reuters, tuyên bố chung cho thấy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Anh sẽ được tăng cường về lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng và giáo dục.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác và giám sát an ninh hàng hải thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ và thăm cảng, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Trang morningstaronline.co.uk đánh giá trọng tâm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh là hướng tới thúc đẩy thương mại, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển bền vững, khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phía Anh, cần lưu ý rằng việc Anh gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, trong đó có Việt Nam) tháng 12/2024 được xem là thỏa thuận thương mại lớn nhất của Anh kể từ khi rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký thỏa thuận di cư mà Văn phòng Thủ tướng Anh mô tả là “thỏa thuận mạnh mẽ nhất về di cư” mà Chính phủ Việt Nam đã ký với một quốc gia và củng cố thỏa thuận trước đó ký với Anh (năm 2024) nhằm giảm bớt làn sóng người di cư từ Việt Nam vượt eo biển Manche đến Anh.

Tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phòng Trắng của Văn phòng Thủ tướng Anh (nơi tiếp đón các vị khách quốc tế), Thủ tướng Starmer cho biết ông rất vui vì hai nước có thể ký kết thỏa thuận di cư này, giúp việc hợp tác trong vấn đề di cư nhanh hơn, hiệu quả hơn và có tác động thực sự đến rất nhiều người.

Theo trang ein.org.uk, Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế rộng hơn, bao gồm các thỏa thuận với Pháp, Iraq và các quốc gia ở Tây Balkan, nhằm quản lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp và hỗ trợ việc hồi hương hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ Mã Phúc Hương trao đổi những công việc của thôn Làng Hản với các cán bộ của thôn. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Người giữ nhịp chi bộ ở vùng quê cách mạng

Từ những con đường, mương nội đồng đến việc tổ chức lại hoạt động trên địa bàn rộng 9-10km, vai trò của chi bộ được thể hiện bằng những việc gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Hưng (Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Gốc có vững mới bền sức phát triển

Những yêu cầu mới từ thực tiễn đang đặt cán bộ cơ sở Hưng Yên trước “phép thử” về năng lực và bản lĩnh, đồng thời đòi hỏi hoàn thiện thể chế để trao quyền, tạo động lực và kiểm soát trách nhiệm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ không né việc khó

Với yêu cầu xây dựng đội ngũ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động” trong “Năm cán bộ cơ sở”, Hưng Yên đang đặt cán bộ trước yêu cầu cao hơn.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.