Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và nhập cảnh

Nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, do đó người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là và thực hiện nghiêm việc phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và nhập cảnh ảnh 1Tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với cán bộ nhân viên, lái xe, công nhân tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 4/2 đến 6 giờ ngày 5/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, cả lây nhiễm trong cộng đồng cũng như nhập cảnh từ nước ngoài.

Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.957 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.068 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 375.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có 1.465 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; số ca tử vong vẫn là 35.

[Thứ trưởng Bộ Y tế giải đáp những đối tượng nào sẽ phải cách ly]

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 10 người có kết quả xét nghiệm âm lần 1 với SARS-CoV-2; 3 người âm tính lần 2; 2 người âm tính lần 3.

Cả nước hiện có 80.113 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 489 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.362 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 55.262 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, do đó người dân cần tăng cường cảnh giác, không chủ quan lơ là và thực hiện nghiêm việc phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục