Việt Nam-Lào phối hợp xuất bản tạp chí song ngữ

Tạp chí Văn hóa-Kinh doanh Triệu Voi là tạp chí đầu tiên do Việt Nam và Lào phối hợp xuất bản, phát hành bằng 2 thứ tiếng Anh-Lào.
Chiều 30/3 tại Vientiane, Cục xúc tiến sản xuấtvà Thương mại thuộc Bộ Công Thương Lào, Công ty cổ phần dịch vụ văn hóa, xúctiến thương mại Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (VCTA Vientiane) đã tổ chức họpbáo ra mắt tạp chí LANEXANG Business Culture Magazine (Tạp chí Văn hóa - Kinhdoanh Triệu Voi).

Đây là tạp chí đầu tiên do Việt Nam và Lào phối hợp xuất bản và phát hànhbằng hai thứ tiếng Anh và Lào.

Cuốn tạp chí khổ 29x23cm, dày 90 trang, in bốn màu, được phát hành hàngtháng trong nước và quốc tế phục vụ các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các quốc giaĐông Nam Á (ASEAN), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm,quảng bá thương hiệu, thúc đẩy sản xuất và góp phần tăng cường quan hệ giữa Làovà các nước anh em.

Chủ trì cuộc họp báo có ông Vanthong Phom Chanhhuong, Cục trưởng Cục Thôngtin Đại chúng Bộ Thông tin-Văn hóa Lào và bà Nguyễn Thị Mười, Giám đốc Công tyVCTA Vientiane./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.