Việt Nam nhiều triển vọng trong thiết kế may mặc

Chủ tịch IACDE nhận định Việt Nam là quốc gia có tiềm năng và triển vọng trong ngành thiết kế may mặc, đặc biệt là thiết kế cho nam giới.

Chủ tịch Hiệp hội thiết kế may mặc và quản lý chất lượng quốc tế (IACDE) JoachimHensch, nhận định ngành may mặc ở Việt Nam có khả năng tiến xa hơn với những cơhội tốt như có ngành thủ công truyền thống lâu đời, lực lượng lao động dồi dào,công nghệ sản xuất ngày càng được cải tiến…

Tại hội nghị thế giới Hiệp hội Thiết kế may mặc và quản lý chất lượng quốctế năm 2011 (IACDE 2011), tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 8-10/9,Chủ tịch IACDE cho biết Việt Nam hiện đang đứng trong top 7 nhà sản xuất maymặc hàng đầu thế giới và xem là quốc gia có tiềm năng và nhiều triển vọng trongngành thiết kế, đặc biệt là thiết kế cho nam giới.

Tuy nhiên ngành may mặc Việt Nam cần tạo ra lợi thế cạnh tranh của sản phẩmtrên thị trường bằng sự phát triển của thiết kế may mặc và tăng cường quản lýchất lượng. Do vậy, doanh nghiệp muốn tạo lợi thế cạnh tranh cần gia tăng kiểmsoát chi phí, cải tiến trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, cải thiệntốc độ làm mẫu, thời gian sản xuất, độ tin cậy về giao hàng…, ông Joachim Henschnói.

Hội nghị IACDE 2011 thu hút nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực thiết kếđến từ các hãng nổi tiếng như Hugo Boss, C&A, Neema, Espirit… trình bày, chia sẻvề các xu hướng thiết kế, cắt may… và sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từMỹ, Canada, Mexico, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Hội nghị IACDE còn là diễn đàn chuyên nghiệp cho các nhà thiết kế mẫu rập,giám đốc kỹ thuật, quản lý cấp cao cũng như các nhà cung cấp nguyên phụ liệu maymặc toàn cầu. Hiện hơn 50 mặt hàng Veston nam trên thế giới do các thành viêncủa IACDE sản xuất và kinh doanh./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục