Việt Nam tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Nam Phi

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã tham dự nhiều hoạt động tại đại hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, trong các ngày 11-15/7, Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) đã tiến hành Đại hội lần thứ XIII tại thị trấn Empageni thuộc tỉnh Kwazulu-Natal, cái nôi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Nam Phi, với sự tham dự của 1.866 đại biểu đại diện cho hơn 160.000 đảng viên trên toàn quốc.

Tham dự đại hội có 56 đại biểu của 30 đảng cộng sản và cánh tả đến từ các châu lục.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn, đã tham dự và chuyển Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Đại hội.

Đại hội lần này đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là các mục tiêu nêu trong báo cáo chính trị nhằm tiếp tục đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là củng cố khối đoàn kết trong Đảng; tăng cường năng lực lãnh đạo và mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng nhân dân; tiếp tục củng cố liên minh cầm quyền; nâng cao trách nhiệm của Đảng, cùng với Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tích cực giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay của đất nước, đặc biệt là vấn đề bất bình đẳng, thất nghiệp và đói nghèo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 35 ủy viên, trong đó, ông Blade Nzimande được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Phó Tổng bí thư thường trực Zokawane Senzeni tiếp đón thân mật, và làm việc với ông Matlhako Chris, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại.

Lãnh đạo SACP chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử Đoàn đến dự Đại hội, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Bên lề đại hội, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba, Ấn Độ, Nepal, Zimbabwe, Brazil, Anh, Pháp... nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục