Việt Nam ủng hộ đưa vấn đề giới vào chính sách

Việt Nam ủng hộ việc đầu tư nhiều hơn cho phụ nữ và tiếp tục lồng ghép vấn đề giới vào các chính sách và chương trình quốc gia.
Từ ngày 10-14/10, Ủy ban về các vấn đề Văn hóa, Xã hội và Nhân đạo củaLiên hợp quốc đã thảo luận các đề mục “Thúc đẩy quyền phụ nữ” và “Quyền trẻem.”

Trong thảo luận đề mục “Thúc đẩy quyền phụ nữ,” các bên đã nhấn mạnh đếnvai trò của phụ nữ như là một “nhân tố của sự thay đổi” đối với sự phát triểnbền vững và an ninh quốc tế.

Các nước cũng đánh giá cao những tiến bộ đã đạt được trong việc trao quyềncho phụ nữ, đưa vấn đề quyền của phụ nữ vào các chương trình nghị sự quốc giacũng như quốc tế, thông qua việc lồng ghép vấn đề giới vào các chính sách quốcgia và việc thành lập Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women). Tuy nhiên, cácnước tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử và là nạnnhân của bạo lực cũng như nạn buôn người.

Tại phiên thảo luận, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợpquốc khẳng định các nước thành viên và Liên hợp quốc đã đạt nhiều thành tựutrong thời gian qua. Tuy nhiên, Việt Nam cũng chia sẻ những quan ngại của cácnước, ủng hộ việc đầu tư nhiều hơn cho phụ nữ, tăng cường vị trí, sự thamgia của phụ nữ và tiếp tục lồng ghép vấn đề giới vào các chính sách vàchương trình quốc gia.

Ngoài ra, Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm và thành tựu trong đảm bảocác quyền của phụ nữ như việc xây dựng khung pháp lý và cơ chế trong cáclĩnh vực cụ thể để phụ nữ tham gia bình đẳng vào đời sống chính trị,kinh tế, giáo dục, y tế.

Trong phiên thảo luận đề mục “Quyền trẻ em,” các đại biểu đã nghe các báocáo của Ủy ban về quyền trẻ em; các Đặc phái viên của Tổng Thư ký về bạo lực vớitrẻ em, buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, trẻ em và vũ trang; và của Tổng thư kývề tình hình thực hiện Công ước quyền trẻ em.

Đại diện các nước tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng còn nhiều trẻ em trên thếgiới vẫn đang là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bóc lột sứclao động và bị sử dụng làm lính đánh thuê.

Các nước cũng cho rằng các cơ chế bảo vệ và giám sát quyền trẻ em hiện naychưa giải quyết hiệu quả những thách thức đặt ra đối với việc thực hiện quyềncủa trẻ em gái, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị cô lập và sống trong nghèo đói.

Trong phát biểu của mình, Phái đoàn Việt Nam đã thể hiện sự quan ngại khimỗi năm thế giới có khoảng 8,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi và hơn 350.000 trẻ sơsinh tử vong, hàng triệu trẻ em không được đi học, là nạn nhân của các cuộc xungđột vũ trang, buôn bán và bạo hành. Do đó, Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh việc lồngghép các quyền trẻ em vào thành một phần trong các chính sách và chương trìnhkhông chỉ của các nước thành viên mà của cả Liên hợp quốc. Đồng thời, các cơquan, tổ chức liên quan đến quyền trẻ em của Liên hợp quốc cũng cần tăng cườnghợp tác với nhau trong lĩnh vực này.

Phái đoàn Việt Nam cũng giới thiệu các biện pháp và kết quả ViệtNam đã đạt được trong vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua việc thựchiện “Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” và “Chương trình quốcgia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục