Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác song phương

Năm 2011, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 6,66 tỷ USD, Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt 2,76 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,90 tỷ USD.

Tối 10/5,diễn đàn "Việt Nam: Cơ hội du lịch, thương mại, và đầu tư" đã diễn ratại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tácgiữa Việt Nam và Malaysia trong các lĩnh vực này.

Diễn đàn, do Đạisứ quán Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines tạiMalaysia tổ chức, đã thu hút hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp,các công ty du lịch hàng đầu của Malaysia, cùng các hãng lữ hành ViệtNam, như công ty Pitaberry, Chin Huat, Polar Ice Cream Sdn. Bhd, HGTravel, I-travel Indochina...

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia NguyễnHồng Thao, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN) Chin See Keat, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dulịch Malaysia Haji Azizan Noordin, Vụ trưởng Vụ Lữhành thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Quý Phương đã tham dự sựkiện.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cho biếtquan hệ hợp tác thương mại, du lịch và đầu tư giữa Việt Nam và Malaiysiatiếp tục có những tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nàyvẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước.

Việc tổchức diễn đàn là để khởi động xúc tiến quảng bá du lịch, giới thiệu cáccơ hội cũng như những chính sách khuyến khích đầu tư nhằm gia tăng sốlượng khách du lịch giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi thương mại, hướngtới tăng kim ngạch song phương lên mức 10 tỷ USD.

Đại sứ bày tỏ mongmuốn các tập đoàn, công ty Malaysia tiếp tục đẩy mạnh sự hiện diện củamình trong các dự án lớn tại Việt Nam và tin rằng họ sẽ thu được nhiềuthành công hơn.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Malaysia Haji Azizan Noordin cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, chorằng Việt Nam là thị trường du lịch nguồn quan trọng của Malaysia.

Ông Haji Azizan Noordin khẳng định Việt Nam là một trong 15 thị trường hàngđầu về du lịch của Malaysia.

Ngoài du lịch, quan hệ song phương giữahai nước về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục và đàotạo, quốc phòng và an ninh cũng phát triển và mở rộng.

Ông bày tỏ hyvọng rằng với những chuyến du lịch hấp dẫn cả về giá cả và dịch vụ cũngnhư cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi, đất nước Malaysia tươi đẹp vàmến khách sẽ đón nhiều lữ khách Việt Nam hơn nữa, khẳng định mong muốnsự hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Cũng tại diễn đàn, Tham tán Thương mại Việt Nam Vũ Văn Cảnh cho biếtthương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia đã tăng trung bình 20%một năm trong những năm gần đây.

Năm 2011, kim ngạch thương mại haichiều đạt 6,66 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt2,76 tỷ USD và nhập khẩu đạt 3,90 tỷ USD.

Về đầu tư, với 404 dự án vàtổng vốn đăng ký hơn 11,09 tỷ USD, Malaysia hiện đứng thứ hai trong sốcác nước ASEAN và thứ tám trong số 90 quốc gia và lãnh thổ đang đầu tưtại Việt Nam.

Kết thúc diễn đàn, các đại biểu đã được thưởng thứcmột chương trình ca nhạc dân tộc đặc sắc do nhóm "Cỏ lạ" từ Việt Namsang biểu diễn và thưởng thức các món ăn dân tộc Việt Nam như phở, nem,càphê Trung Nguyên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục