Việt Nam và Mexico hướng tới quan hệ đối tác toàn diện

Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mexico, ông Fernando Gonzalez Saiffe, khẳng định đối với Mexico, Việt Nam luôn là một đối tác ưu tiên và là một người bạn gần gũi và tin tưởng.
Việt Nam và Mexico hướng tới quan hệ đối tác toàn diện ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cùng các khách mời danh dự nâng ly chúc mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 8/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022) với sự tham dự của quan chức chính quyền, đại diện Bộ Ngoại giao, Quốc hội, các đảng chính trị, ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm đã điểm lại những mốc son lịch sử trong chặng đường phát triển 77 năm của đất nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945, chính thức tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

[Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mexico]

Đại sứ nhấn mạnh trong 77 năm thành lập và phát triển, với khát vọng hòa bình và phát triển, Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu và bị tàn phá trong chiến tranh đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng bình quân trên 7%/năm, Việt Nam hiện là một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Việt Nam đã ký 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các hiệp định thế hệ mới như Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm khẳng định trong chặng đường 77 năm hình thành và phát triển, Việt Nam luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn của các dân tộc yêu hòa bình và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có Mexico. Mexico là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (19/5/1975).

Quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương đang ngày một phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc. Hiện tại, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về phần mình, Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mexico, ông Fernando Gonzalez Saiffe khẳng định đối với Mexico, Việt Nam luôn là một đối tác ưu tiên và là một người bạn gần gũi và tin tưởng.

Ông nhấn mạnh dù quan hệ thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm qua và đạt gần 9 tỷ USD trong năm 2021, nhưng Việt Nam và Mexico vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của mối quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục để hướng tới việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Trong không khí ấm tình hữu nghị, các quan khách đã cùng thưởng thức nét đẹp văn hóa Việt Nam qua không gian ảnh, các tiết mục văn nghệ và món ăn truyền thống./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục