Vinh danh 78 gương mặt tiêu biểu của ngành nghệ thuật biểu diễn

Chương trình nhằm tôn vinh các gương mặt nghệ sỹ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm 2021 đã vượt qua khó khăn để sáng tạo nghệ thuật, cổ vũ tinh thần người dân.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (giữa) chúc mừng các nghệ sỹ được vinh danh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (giữa) chúc mừng các nghệ sỹ được vinh danh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách 78 nghệ sỹ tiêu biểu của ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm 2021, trong số đó có nhiều nghệ sỹ được khán giả biết đến như nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc, nghệ sỹ nhân dân Trung Hiếu, nghệ sỹ ưu tú Tấn Minh, nghệ sỹ ưu tú Trần Ly Ly, nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng...

Họ là những gương mặt xuất sắc tại 3 kỳ liên hoan tổ chức trong năm qua: Liên hoan tài năng xiếc toàn quốc, Liên hoan kịch nói toàn quốc và Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ vinh danh diễn ra trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 26/12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các nghệ sỹ. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để họ tiếp tục sáng tạo, cống hiến cho nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà nhiều tác phẩm nghệ thuật “đặc sắc về nội dung, đa dạng về hình thức,” góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.”

Vinh danh 78 gương mặt tiêu biểu của ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định, trong thời gian qua, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh tại các địa phương trong cả nước. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng không nằm ngoài quy luật đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch gần như bị đóng băng, phải hoãn, hủy hàng loạt, các sân khấu phải “tắt đèn” suốt một thời gian dài.

[Gala 'Tinh hoa hội tụ 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam']

Song, lĩnh vực nghệ thuật đã có những bước đi, sự chuyển hướng kịp thời, xuất hiện nhiều cách làm mới sáng tạo như: Nhà hát online, đến chương trình sẻ chia yêu thương, đưa âm nhạc phục vụ nhân dân. Những chương trình nghệ thuật, những lời ca tiếng hát góp phần động viên cổ vũ tinh thần người dân vượt qua dịch bệnh. Đây chính là những "vaccine tinh thần" cùng với Đảng và nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19.

Vinh danh 78 gương mặt tiêu biểu của ngành nghệ thuật biểu diễn ảnh 2Ca sỹ Thanh Lam biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Với mong muốn muốn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đối với các nghệ sỹ làm nghề đặc biệt là những nghệ sỹ trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công những cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trên các loại hình, lĩnh vực, tạo động lực rất lớn cho các nghệ sỹ, động viên họ nỗ lực lao động nghệ thuật để mang đến những tác phẩm đặc sắc cống hiến cho công chúng,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng, Nhà hát kịch Hà Nội bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi lần đầu tiên được vinh danh: “Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, làm việc hết mình, cùng nhà hát xây dựng thêm nhiều vở kịch phục vụ khán giả. Sự ghi nhận này cũng là động lực để cá nhân tôi phấn đấu tiếp tục đạt được danh hiệu nghệ sỹ nhân dân trong thời gian tới."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục