Vinh danh người "lính Thông tấn" Phạm Văn Thính cùng "Cầu người"

Với tác phẩm “Cầu người” và tác phẩm “Trên vành đai thép Tây Ninh,” nghệ sỹ nhiếp ảnh-nguyên phóng viên TTTXVN Phạm Văn Thính được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 20222.
Vinh danh người "lính Thông tấn" Phạm Văn Thính cùng "Cầu người" ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Phạm Văn Thính được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Cầu người” và tác phẩm “Trên vành đai thép Tây Ninh” gồm bốn bức ảnh: “Chiếc máy bay thứ bảy thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ bị quân giải phóng Tây Ninh bắn rơi, lính kỵ binh bị bắt tại trận (ngày 11/11/1968),” “Các chiến sỹ quân giải phóng mặt trận Thiện Ngôn (Tây Ninh) bị thương vẫn bám trụ chiến đấu, năm 1968,” “Nữ pháo thủ súng cối Nguyễn Thị Định (Tây Ninh) đánh 40 trận pháo kích, lập công xuất sắc trong năm Mậu thân 1968,” “E.Berger Cary thuộc tiểu đoàn 6, cụm vận tải 48 Long Bình bị bắt trong trận quân giải phóng diệt 28 xe quân sự Mỹ trên đường 22, đoạn từ ngã ba đất sét đi Dầu Tiếng (ngày 13/6/1969).”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục