Vĩnh Phúc khánh thành hàng loạt công trình văn hóa trọng điểm

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm lễ cắt băng khánh thành các công trình văn hóa trọng điểm.
Vĩnh Phúc khánh thành hàng loạt công trình văn hóa trọng điểm ảnh 1Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cắt băng khánh thành công trình quảng trường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/Vietnam+)

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày 27/4, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm lễ cắt băng khánh thành các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh như Công trình Nhà Hát tỉnh Vĩnh Phúc, Công trình Quảng trường Hồ Chí Minh, Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên.

Công trình Nhà Hát tỉnh Vĩnh Phúc được khởi công xây dựng ngày 19/5/2011, có quy mô một tầng hầm, ba tầng nổi, khối thiên kiều cao 26,6m, diện tích sàn khoảng 23.500m2. Các không gian chính gồm ba phòng khán giả 1.000, 500, 250 chỗ ngồi, khu phục vụ liên hoàn, đa năng. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn một của Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc là hơn 500 tỷ đồng.

Quảng trường Hồ Chí Minh tọa lạc tại Trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư dự tính ban đầu gần 278,4 tỷ đồng, công trình rộng 36,3ha, do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại sông Hồng Thủ đô và Tổng thầu thi công là Công ty cổ phần Sông Hồng số 8. Trong công trình này có hồ nước và diện tích vùng hồ là 6ha, ở tại vị trí giữa hồ có thiết kế sân khấu (Đảo sân khấu) biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật.

Quảng trường Hồ Chí Minh cùng với Nhà hát tỉnh (Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong khuôn viên của Quảng trường) hoàn thành đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của hàng chục ngàn người dân Vĩnh Yên.

Công trình Văn Miếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được khởi công xây dựng vào ngày 16/6/2012 tại khu Gò Cháo, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên có diện tích 4,3ha, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính là Tứ trụ, Cầu đá, Nghi môn, Nhà che bia tổng, Hồ Thiền Quang, Nhà bia hai bên Tả-Hữu, Đại thành môn, Gác chuông, Gác trống, Nhà tả vu-hữu vu, Sân hành lễ, Đền thờ chính, Đại bái, Hậu cung, Nhà làm việc Ban quản lý, hệ thống hạ tầng và sân vườn...

Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên với quy mô 160ha gồm các Dự án thành phần gồm trùng tu, tôn tạo đền, chùa, công trình; Dự án hạ tầng Trung tâm văn hóa lễ hội và các Dự án lớn từ nguồn xã hội hóa khác nằm trong quần thể.

Việc xây dựng Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên nhằm, giữ gìn các giá trị văn hóa, tạo thêm cảnh quan tươi đẹp nhằm phục vụ du khách đến nơi đây du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng ngày càng tốt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục