Đã thành truyền thống, ngày 18/11 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm ngày toànthế giới tưởng nhớ các nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Năm nay, nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi thông điệptới tất cả các quốc gia thành viên, kêu gọi cộng đồng quốc tế làm hết sức mìnhđể giảm tối đa số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.
Trong thông điệp này, ông Ban Ki-moon đã khen ngợi Việt Nam trong việc tuyêntruyền, vận động mọi người phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đườngbộ, nhờ thế, số người chấp hành biện pháp này đã tăng gấp ba lần, từ 30% lên90%, và đã mang lại hiệu quả rõ ràng.
Ông cho biết, chỉ trong 10 tháng đầu năm nay trên toàn thế giới đã có gần 1,2triệu người chết vì tai nạn giao thông đường bộ, và hàng triệu người bị thương.
Ông Ban Ki-moon dẫn báo cáo của các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc cho biếtngoài số người tử vong, trung bình trên thế giới mỗi năm có khoảng 50 triệungười bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông đường bộ.
Và điều đáng lo ngại hơn là loại hình giao thông này đã gây ra cái chết nhiềunhất cho thanh thiếu niên ở lứa tuổi từ 15 đến 25, với mức trung bình mỗi năm cókhoảng 400.000 người trẻ tử vong khi tham gia giao thông đường bộ, nghĩa là mỗingày các cung đường bộ trên toàn thế giới đã cướp đi mạng sống của hơn 1.000thanh thiếu niên, tuổi dưới 25.
Ông nhắc lại báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo rằng nếu cộngđồng quốc tế không có các biện pháp thật quyết liệt và hiệu quả, thì tới năm2030, các nạn nhân của tai nạn giao thông sẽ là một trong 5 nhóm người chết caonhất thế giới vì các lý do khác nhau.
Ông Ban Ki-moon nhắc lại việc Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình hành động10 năm (2011-2020) đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, bằng cách áp dụng mọibiện pháp cần thiết, như tuyên truyền về luật giao thông, nâng cấp đường bộ, lắpthêm biển báo, lập thêm các trạm cứu thương trên các tuyến giao thông huyếtmạch,v.v, để giảm được ít nhất 5 triệu người chết.
Ông đánh giá cao việc nhiều quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã thực hiệntốt chương trình này, thí dụ như ở Chile đã có quy định bắt buộc mọi người ngồitrên xe, bất kể xe gì, cũng phải thắt dây an toàn, hay Trung Quốc, New Zealand,Brazil... đã đưa điều khoản cấm uống nước có cồn khi tham gia giao thông, kèmtheo hình thức phạt nặng.
Cũng như vậy, để hưởng ứng chương trình hành động kể trên của Liên hợp quốc, mấynăm qua các nước Ghana, Ấn Độ, Mozambique, Pakistan... đã lập thêm nhiều trạm sơcứu trên các tuyến đường bộ có mật độ giao thông cao, nhờ thế số người chết dokhông được sơ cứu kịp thời khi bị tai nạn đã giảm đáng kể.
Cảnh báo về số vụ tai nạn giao thông đường bộ đang có chiều hướng gia tăng cũngnhư mức độ thiệt hại, nhất là về con người do các vụ tai nạn này gây ra, ngàycàng trầm trọng hơn, ông Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia tập trung mọi cố gắng,và có các biện pháp thiết thực để ngăn chặn tai nạn giao thông, và mỗi ngườiphải nâng cao hiểu biết và ý thức khi tham gia giao thông để vừa bảo vệ mình vàbảo vệ cộng đồng./.
(TTXVN)