Võ cổ truyền đóng góp vào quan hệ gắn bó Việt Nam-Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã chúc mừng ban lãnh đạo và vận động viên các Liên đoàn Sơn Long quyền thuật đã giành thành tích hạng 3 toàn đoàn tại Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam.
Võ cổ truyền đóng góp vào quan hệ gắn bó Việt Nam-Algeria ảnh 1Đại sứ Phạm Quốc Trụ (thứ 2, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Ngày 3/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và chúc mừng ban lãnh đạo và vận động viên các Liên đoàn Sơn Long quyền thuật đã giành thành tích hạng 3 toàn đoàn tại Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam vừa diễn ra ở thành phố Marseille, Pháp.

Tại buổi gặp mặt, ông Ait Medjber Rabie, Chủ tịch Liên đoàn Sơn Long quyền thuật Algeria, đã báo cáo với Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ về thành tích mà đoàn vận động viên này đã đạt được tại Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam.

Đoàn đã đạt được 31 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, huy chương 12 bạc và 10 huy chương đồng; xếp vị trí thứ ba toàn đoàn trong tổng số 32 đoàn của 18 quốc gia tham gia giải.

Nhân dịp này, ông Medjber Rabie cũng thông báo thêm về việc Liên đoàn Sơn Long quyền thuật tại Algeria vừa kết nạp thêm bốn môn phái võ cổ truyền Việt Nam vào hoạt động chung của liên đoàn, bao gồm Việt Vũ Đạo, Bình Định Gia, Thanh Long Võ Đạo và Võ đường Trần Hưng Đạo.

[Khai mạc Cúp thế giới võ cổ truyền Việt Nam tại Marseille]

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao thành tích mà đoàn vận động viên Võ Cổ truyền Việt Nam tại Algeria đã giành được tại Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp vừa qua. Điều đó thể hiện sự phát triển ngày cành lớn mạnh của phong trào học và tập luyện võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria, qua đó đóng góp tích cực vào sự tăng cường hiểu biết và quan hệ gắn bó thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Algeria.

Võ cổ truyền đóng góp vào quan hệ gắn bó Việt Nam-Algeria ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Đại sứ Phạm Quốc Trụ cũng đánh giá cao vai trò tích cực của các liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào học và tập luyện võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria.

Được du nhập vào Algeria trong những năm 70 của thế kỷ trước, Sơn Long quyền thuật là một trong số nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam được nhiều người theo học và thực hành tại Algeria.

Sau khi kết nạp thêm bốn môn phái Việt Vũ Đạo, Bình Định Gia, Thanh Long Võ Đạo và Võ đường Trần Hưng Đạo, số lượng môn sinh theo học tại Liên đoàn Sơn Long quyền thuật Algeria đã tăng lên khoảng 15.000 người tại khoảng 20 tỉnh thành trên khắp cả nước Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục