Vỡ đoạn đường ống dẫn khí đốt ở tỉnh Yaroslavl của Liên bang Nga

Công ty Gazprom Transgaz Ukhta thông báo không có người bị thương trong vỡ đường ống dẫn khí đốt dự phòng Ukhta-Torzhok-3 và việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.
Vỡ đoạn đường ống dẫn khí đốt ở tỉnh Yaroslavl của Liên bang Nga ảnh 1Vụ vỡ đường ống dẫn khí đốt dự phòng Ukhta-Torzhok-3 đã gây ra đám cháy lớn. (Nguồn: Twitter)

Đoạn đường ống dẫn khí đốt dự phòng Ukhta-Torzhok-3 đi ngầm qua sông Volga ở quận Myshkinsky thuộc tỉnh Yaroslavl của nước này đã bị vỡ.

Công ty Gazprom Transgaz Ukhta thông báo sự cố xảy ra lúc 18h56 ngày 13/2 (giờ Moskva).

Không có người bị thương trong vụ việc này và việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng không bị ảnh hưởng, vì khí đốt đi qua các nhánh song song của đường ống dẫn khí.

[Nga hối thúc điều tra sau cáo buộc Mỹ can dự vụ nổ đường ống dẫn khí]

Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Yaroslavl cho biết đã nhận được tín hiệu về việc giảm áp suất trong đường ống vào khoảng 19h00 cùng ngày.

Thống đốc tỉnh Yaroslavl - ông Mikhail Evraev cho biết: “Hoạt động bơm khí đốt đã dừng lại. Không có mối đe dọa nào đối với người dân. Đường ống dẫn khí đang vận chuyển, có nghĩa là tình hình sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt của tỉnh."

Một ủy ban đặc biệt đang điều tra nguyên nhân vụ việc trên, trong khi các đơn vị của công ty Gazprom Transgaz Ukhta đã nỗ lực khắc phục sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục