Vòng tay nữ hoàng Tây Ban Nha giá 3,4 triệu USD

Vòng tay đính kim cương và ngọc trai từng thuộc về Hoàng hậu Tây Ban Nha được bán với giá 3,4 triệu USD, gấp đôi mức giá ước tính.
Một chiếc vòng tay đính kim cương và ngọc trai từng thuộc về Hoàng hậu Victoria Eugenie của Tây Ban Nha đã được bán với giá 3,4 triệu USD trong phiên đấu giá tại Geneva hôm 14/11, hơn gấp đôi với mức giá ước tính ban đầu.

Những người tới tham dự phiên đấu giá đã liên tục đưa ra mức giá gây bất ngờ khi ai cũng muốn sở hữu chiếc vòng tay có một không hai nêu trên.

Chiếc vòng tay, được nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's miêu tả là “thương hiệu của những quý bà,” đã được một nhân vật giấu tên trong gia đình hoàng gia Tây Ban Nha mua lại.

Theo Sotheby's, thiết kế cùng những chạm khắc tinh xảo đã giúp chiếc vòng trở nên có giá trị.

Trong quá khứ, chiếc vòng tay nêu trên từng thuộc về Hoàng hậu Victoria Eugenie, được biết đến với cái tên ngắn gọn là Ena. Bà sinh năm 1887 ở lâu đài Balmoral tại Scotland.

Bà của Hoàng hậu Victoria là Công chúa Beatrice của Anh, con gái út của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert.

Năm 1906, Victoria làm lễ cưới với Vua Alfonso XIII của Tây Ban Nha và hai người có với nhau bảy người con. Sau đó, hai người ly dị và Ena mua một tòa lâu đài ở Vieille Fontaine, gần Lausanne, Thụy Sĩ. Bà sống ở đó cho tới khi qua đời năm 1969, thọ 81 tuổi.

Hoàng hậu Victoria chính là bà nội của Vua Tây Ban Nha Juan Carlos hiện nay./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục