Vụ giật điện tại bể bơi quán bar ở Quảng Ninh: Xác định danh tính các nạn nhân

Vụ điện giật tại quán bar Bistro Fou, Quảng Ninh, khiến 2 người tử vong là: T.Q.T và T.Đ.H, đều sinh năm 2008, cùng 3 người bị thương trong lúc dọn dẹp bể nước.

Quán bar Bistro Fou.
Quán bar Bistro Fou.

Cơ quan chức năng đã xác nhận danh tính 5 nạn nhân trong vụ điện giật ở quán bar biển có tên Bistro Fou ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 25/6.

Cụ thể, 2 nạn nhân bị tử vong là: T.Q.T (sinh năm 2008, thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và T.Đ.H (sinh năm 2008, thường trú tại thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Ba người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy là: Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2009, thường trú Tổ 4, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 2008, thường trú Tổ 7, khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) và Đặng Kiên Cường (sinh năm 2008, thường trú thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Như tin đã đưa, vào khoảng 1 giờ ngày 25/6, tại quán bar Bistro Fou ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ điện giật khiến 2 người tử vong và 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Sự việc xảy ra khi 5 nhân viên của quán bar Bistro Fou đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán (cả 5 người đều đứng dưới nước). Những người xung quanh phát hiện sự việc liền hô hoán, cắt điện và kéo 5 người này lên; sau đó gọi cấp cứu 115.

Khi được kéo ra, cả 5 người đều trong tình trạng hôn mê. Nhân viên cấp cứu 115 đến đã tiến hành cấp cứu trong khoảng 30 phút; sau đó xác định nhân viên T.Q.T và T.Đ.H đã tử vong, còn các nhân viên: Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Chính Nghĩa và Đặng Kiên Cường đã tỉnh lại và được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy để điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.