WTO vẫn bế tắc trong đàm phán thỏa thuận trợ cấp ngư nghiệp

Đến nay, việc soạn thảo một thỏa thuận chi tiết vẫn chưa thể tiến hành vì các nước còn tranh cãi về việc lựa chọn bên chủ trì các cuộc đàm phán về ngư nghiệp và nông nghiệp.
WTO vẫn bế tắc trong đàm phán thỏa thuận trợ cấp ngư nghiệp ảnh 1Ngư dân đánh cá ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam nước Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/12, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã bày tỏ thất vọng khi các quốc gia không đạt được tiến triển trong đàm phán về thỏa thuận ngư nghiệp.

Tháng 6 vừa qua, WTO đã đạt được một loạt thỏa thuận tại hội nghị thương mại quan trọng ở Geneva, trong đó có thỏa thuận về ngư nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay, việc soạn thảo một thỏa thuận chi tiết vẫn chưa thể tiến hành vì các nước còn tranh cãi về việc lựa chọn bên chủ trì các cuộc đàm phán về ngư nghiệp và nông nghiệp.

[WTO họp kín về thỏa thuận toàn cầu cấm trợ cấp đánh bắt cá tận diệt]

Thỏa thuận của WTO về ngư nghiệp nhằm tìm cách kiềm chế trợ cấp chính phủ cho ngành này, vốn bị coi là gián tiếp khuyến khích hoạt động khai thác đang làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên sinh vật biển trong đại dương.

Phát biểu tại một cuộc họp kín của Đại hội đồng WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh “6 tháng không có đàm phán là không thể chấp nhận được.”

Tổng Giám đốc WTO bày tỏ mong muốn các bên sẽ đạt được thêm thỏa thuận trong cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp theo của WTO diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào tháng 2/2024.

Đề xuất hiện nay là để các Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy dẫn dắt các cuộc đàm phán về nông nghiệp và ngư nghiệp.

Tuy nhiên, Ấn Độ và Pakistan đã bác bỏ ý kiến này. Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn của WTO Dan Pruzin cho biết việc chọn người điều hành các cuộc đàm phán chưa bao giờ dễ dàng nhưng trường hợp này "đặc biệt khó khăn."

Bên cạnh vấn đề trên, hiện 164 thành viên của WTO cũng không thể thống nhất về việc có nên gia hạn tạm miễn trừ áp dụng các quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19 hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục