Đường tránh ngập lòng hồ có chiều dài gần 16km từ tỉnh lộ 676 tới các làng ĐắkLâng, Đắk Bút (xã Đắk Nên), Đắk Lúp và trung tâm hành chính mới của xã Đắk Nênvới tổng dự toán trên 300 tỷ đồng.
Đường đạt tiêu chuẩn đường nông thôn loại A. Mặt đường rộng 3,5m, lề đườngmỗi bên rộng 0,75m. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dântrong 2 xã Đắk Nên và Đắk Ring huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).
Con đường tránh ngập này sẽ đảm bảo lưu thông giữa huyện Kon Plông với 2 xãtrên (sau khi bị ngập) và với huyện Sơn Tây (Quãng Ngãi). Đây cũng là tuyếnđường huyết mạch phục vụ thi công các khu tái định cư của dự án thuỷ điện ĐắkĐrinh. Theo dự kiến đến đầu tháng 7/2013 công trình sẽ hoàn thành.
Công trình thủy điện Đăk Đrinh có tổng công suất 125 MW-là công trình có côngsuất lớn nhất trong quy hoạch bậc thang thủy điện sông Trà Khúc (Quãng Ngãi).
Nhà máy nằm trên địa bàn các xã Sơn Dung, Sơn Mùa thuộc huyện Sơn Tây (QuảngNgãi) và các xã Đăk Ring, Đăk Nên thuộc huyện Kon Plông (Kon Tum) với tổng mứcđầu tư gần 5.000 tỷ đồng./.