Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Xe ôtô đầu kéo va chạm với xe ôtô con 7 chỗ đi cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào 2 xe ôtô, khiến một người phụ nữ đi bộ từ nơi khai báo y tế ở chốt kiểm dịch cầu Bạch Đằng ra xe ôtô bị tử vong.
Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: soha.vn)

Vào lúc 6 giờ 40 phút, ngày 19/11, tại Km 20+900 chân dốc cầu Bạch Đằng, gần trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, thuộc địa phận thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 15C-094.90 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 15R-025.00 do anh Nguyễn Văn Định (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú ở thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) điều khiển theo hướng Hải Phòng-Hạ Long đã va chạm với xe ôtô con loại 7 chỗ biển kiểm soát 29LD-037.41 do anh Trịnh Xuân Quang (sinh năm 1963, trú ở số nhà 235 Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Sau đó xe đầu kéo này tiếp tục đâm vào 2 xe ôtô con biển kiểm soát 15B-04276 và 14A -34599.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là người xuống xe thực hiện khai báo y tế ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng.

[Hà Giang: Ôtô con lao xuống vực đèo Mã Pí Lèng, 4 người thương vong]

Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe đầu kéo mất lái, không làm chủ được phương tiện. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an và các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục