Xe tải đâm trực diện xe máy khiến một người tử vong, 2 người nguy kịch

Gặp xe máy chở 3 thanh niên với tốc độ cao, tài xế xe tải không kịp xử lý đã đâm thẳng vào xe máy khiến ba nam thanh niên và chiếc xe máy bị đẩy văng lên phía trước hàng chục mét.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Rạng sáng 19/3, một chiếc xe tải đã đâm trực diện vào ba thanh niên điều khiển xe máy đi trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), khiến một người tử vong, hai người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 91/3, xe tải biển số 37C-157.73 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Quốc lộ 14, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông.

[Bình Phước: Xe máy đấu đầu khiến một người chết, hai người nguy kịch]

Khi xe tải đi đến đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 14 và đường Nguyễn Huệ thì gặp xe máy biển số 37M1-215.36 chở ba nam thanh niên từ đường Nguyễn Huệ chạy ra Quốc lộ 14 với tốc độ cao, tài xế xe tải không kịp xử lý đã đâm thẳng vào xe máy.

Cú va chạm quá mạnh làm ba nam thanh niên và chiếc xe máy bị đẩy văng lên phía trước hàng chục mét.

Ba thanh niên ngã đầu đập xuống đường, trong đó một người tử vong, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng rất nguy kịch. Chiếc xe tải bị móp một phần đầu và xe máy hư hỏng nặng.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục