Xuân Quý Mão: Phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Canada

Đại sứ Việt Nam tại Canada kêu gọi bà con kiều bào chung tay đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Canada, khi hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.
Xuân Quý Mão: Phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Canada ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức Tết cộng đồng Xuân Quý Mão 2023, ghi dấu Tết cộng đồng đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tiếp sau 2 năm đại dịch COVID-19.

Tham dự sự kiện có các cơ quan đại diện của Việt Nam tại địa bàn, cùng đông đảo bà con người Việt đang công tác, học tập và làm việc ở Xứ sở lá phong.

Bất chấp cái lạnh "cắt da cắt thịt" ở quốc gia Bắc Mỹ rộng mênh mông này, nhiều bà con đã vượt quãng đường hàng trăm km, cùng nhau tụ họp dưới mái Nhà Việt Nam (Vietnam House) ở thủ đô Ottawa, nhân dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt, cầu chúc cho một Năm mới với những điều tốt đẹp nhất.

[Canada: Xuân Quê hương tại Vancouver gắn kết cộng đồng người Việt]

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang tới, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đã kêu gọi bà con kiều bào chung tay đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Canada, khi hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay - một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ song phương.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, ý thức của mỗi người con đất Việt khi ưu tiên sử dụng hàng Việt, quảng bá cho sản phẩm của Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển hơn nữa, thể hiện tấm lòng thơm thảo của bà con với quê nhà.

Đại sứ Phạm Cao Phong đã xúc động chia sẻ về mong muốn có thể mở một lớp dạy tiếng Việt dành cho các cháu thiếu nhi tại Canada với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, để thế hệ trẻ "nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của ông cha, nhớ về quê hương cội nguồn."

Việc duy trì tiếng Việt không chỉ giúp cộng đồng Việt Nam trở thành một cộng đồng có bản sắc riêng trong lòng một xã hội đa văn hóa như Canada, mà còn giúp duy trì sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa cộng đồng với đất Mẹ, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Trong thư chúc Tết Nguyên đán Quý Mão gửi đến cộng đồng người Việt, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhấn mạnh đây là dịp để ghi nhận những đóng góp không ngừng của người Canada gốc Việt đối với "đất nước lá phong," và đây cũng là cơ hội để hiểu biết thêm về nền văn hóa phong phú, phong tục và truyền thống của người Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Với khoảng 250.000 người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở Canada, trong những năm qua, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt trong xã hội sở tại tiếp tục được củng cố. Canada nằm trong số 5 điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á và đứng trong tốp 5 toàn cầu về số lượng du học sinh quốc tế tại Canada.

Bà con kiều bào rất phấn khởi trước những tín hiệu vui từ quê nhà: nền kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 8,02% - mức tăng trưởng ấn tượng với bạn bè quốc tế; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục