Xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện thu về hơn 9,5 tỷ USD trong 2 tháng

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy xuất khẩu nhiều nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng cao, thậm chí tăng hai con số, trong đó điện thoại và linh kiện thu về gần 10 tỷ USD.

Dây chuyền sản xuất điện thoại của Công ty Samsung. (Ảnh: TTXVN)
Dây chuyền sản xuất điện thoại của Công ty Samsung. (Ảnh: TTXVN)

Theo đại diện Bộ Công Thương, 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 59,3 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

"Với việc xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng ấn tượng, gấp hơn 2 lần so với mức tăng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (33,3% so với 14,7%) cho thấy những nỗ lực của khu vực kinh tế trong nước trong việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu," đại diện Bộ Công Thương thông tin.

Thống kê cho thấy, trong 2 tháng vừa qua, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5%.

Cụ thể, điện thoại và linh kiện đạt 9,58 tỷ USD (tăng 4,1%); máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 9,55 tỷ USD (tăng 33,9%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác cũng mang về 6,82 tỷ USD (tăng 8,4%) và dệt may đạt 5,23 tỷ USD, tăng 15%.

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy hầu hết các mặt hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng, có tới 39/45 mặt hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng cao, thậm chí tăng ở mức hai con số, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: gỗ và sản phẩm gỗ tăng tới 43,8%; sắt thép tăng 45,4%; giầy dép tăng 18,3%...

Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu tới các thị trường lớn phục hồi tốt và đạt mức tăng cao. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Nhật Bản ước tăng 19,6%; EU ước tăng 14,2%, Trung Quốc ước tăng 7,7%.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục