Tòa án tối cao Bombay đã đề nghị cảnh sát kiểm soát các nhóm yoga cười saukhi một cư dân 78 tuổi đã phàn nàn rằng nó gây ra “sự đau đớn về tinh thần, đauđớn và phiền toái,” tờ báo DNA cho biết ngày 19/6.
"Thật không phù hợp khi tụ tập bên ngoài trước cửa nhà một ai đó và cười,”thẩm phán nói khi nghe về vụ kiện của Vinayak Shirsat, sống tại vùng ngoại ôKurla của Mumbai.
Theo kiến nghị của Shirsat, 10 đến 15 thành viên của nhóm đã tập hợp vàolúc 7 giờ sáng để hát, vỗ tay và thưởng thức “phép thuật lớn và mạnh mẽ củatiếng cười.”
“Họ cười với âm điệu cao nhất, mọi thành viên đều khuyến khích những ngườikhác cười một cách hài lòng nhất,” người khiếu nại cho biết.
Yoga cười rất phổ biến tại Ấn Độ như một phương pháp thể dục do bác sỹngười Ấn Độ Madan Kararia đưa ra tại Mumbai vào năm 1995, dựa trên nguyên tắctiếng cười rất có lợi ích về sinh lý.
Các câu lạc bộ cười, mà tại đó các thành viên sẽ bật cười khúc khích vàlan truyền sang nhau, đã xuất hiện ở rất nhiều thành phố ở Ấn Độ và cả ở nướcngoài.
Tòa án vào ngày 18/6 đã cho cảnh sát một tuần để cho các thẩm phán biết họsẽ làm thế nào để hạn chế những vấn đề do các câu lạc bộ này gây ra./.